Iran-Nga hợp tác

Iran-Nga thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương

Các tư lệnh không quân của Iran và Nga đã gặp nhau tại Tehran để trao đổi quan điểm về mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.
Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin các tư lệnh không quân của Iran và Nga ngày 20/10 đã gặp nhau tại Tehran để trao đổi quan điểm về mở rộng hợp tác quân sự và quốc phòng song phương.

Nguồn tin cho biết Tư lệnh Không quân Iran, Chuẩn tướng Hassan Shahsafi và người đồng cấp Nga, Trung tướng Viktor Bondarev đã thảo luận các lĩnh vực liên quan đến lợi ích của hai nước, chủ yếu tập trung vào việc trao đổi thông tin về công tác huấn luyện phi công.

Cùng ngày, Chỉ huy Căn cứ phòng không Khatam al-Anbia của Iran, Chuẩn tướng Farzad Esmaili, nói rằng Tehran và Moskva muốn tìm giải pháp cho tranh cãi liên quan đến việc chuyển giao cho nước Cộng hòa Hồi giáo này các hệ thống tên lửa S-300 mà Nga chế tạo. Hai bên đã đạt được những điểm thống nhất và tích cực.

Iran ký hợp đồng với Nga về hệ thống phòng thủ S-300 năm 2007, tuy nhiên một nghị quyết của Liên hợp quốc đã cấm mọi hoạt động cung cấp vũ khí truyền thống cho Iran, trong đó có hệ thống tên lửa, xe tăng và tàu chiến. Moskva sau đó đã hủy kế hoạch vận chuyển tên lửa S-300 tới Tehran.

Theo ông Esmaili, do tên lửa S-300 hoàn toàn là hệ thống phòng thủ nên không thể áp đặt trừng phạt trong trường hợp này. Tehran từng đệ đơn kiện Moskva về việc hủy đơn hàng lên tòa án quốc tế và đòi bồi thường 950 triệu USD.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Iran, Tư lệnh Nga Viktor Bondarev sẽ tới thăm Đại học Hàng không Shahid Sattari cùng hai căn cứ không quân Mehrabad và Shahid Babaie ở thành phố Isfahan ở miền Trung Iran, gặp chỉ huy sư đoàn hàng không vũ trụ thuộc Quân đoàn cận vệ giải phóng Hồi giáo, Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục