Iraq bác tin cho phép lính Mỹ ở lại sau năm 2011

Iraq đã bác bỏ thông tin mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra rằng Baghdad đồng ý cho phép quân Mỹ ở lại nước này sau thời hạn chót.

Kênh truyền hình nhà nước Iraqia ngày 20/8 đưa tin Iraq đã bác bỏ thông tin màBộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đưa ra rằng Baghdad đồng ý cho phép quân Mỹở lại nước này sau thời hạn chót phải rút quân là cuối năm 2011.

Kênh trên dẫn lời người phát ngôn chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh cho hay: "Chínhphủ Iraq bác bỏ những gì Bộ trưởng Panetta đã nói. Không có cuộc đàm phán chínhthức nào diễn ra với phía Mỹ nhằm thảo luận về thời gian và số lượng các binh sĩcần ở lại để đào tạo các lực lượng Iraq."

Ông al-Dabbagh đưa ra phát biểu trên sau khi ông Panetta cho biết trong cuộc trảlời phỏng vấn hai tờ báo của Mỹ hôm 19/8 rằng Iraq đã quyết định gia hạn sự hiệndiện của các binh sĩ Mỹ sau thời hạn hút quân vào cuối năm 2011.

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 19/8 cho biếtIraq đã đồng ý việc duy trì sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại nước này sau thờihạn chót vào cuối năm 2011.

Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp việc cố vấn truyền thông của thủ tướng Iraq,ông Ali Mussawi nói rằng hai bên vẫn đang thương lượng và chưa hề đạt được thỏathuận nào.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Panetta nêu rõ: "Tôi cho rằng họ (Iraq) cuối cùngđã nói "đồng ý"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”