Iraq bàn với Mỹ về việc miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt Iran

Iraq có kế hoạch cử một phái đoàn do Tổng thống Barham Salih dẫn đầu tới Mỹ để thảo luận về vấn đề miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt nhằm vào Iran.
Iraq bàn với Mỹ về việc miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt Iran ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/1, truyền thông Trung Đông cho biết Iraq có kế hoạch cử một phái đoàn do Tổng thống Barham Salih dẫn đầu tới Mỹ để thảo luận về vấn đề miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran hồi tháng Năm năm ngoái và sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Vòng trừng phạt đầu tiên có hiệu lực từ ngày 6/8 và vòng trừng phạt thứ hai, nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ và ngân hàng của Iran, có hiệu lực từ ngày 4/11.

Ban đầu, Mỹ cho phép Iraq được miễn trừ khỏi các biện pháp trừng phạt Iran trong vòng 45 ngày, nhằm cho phép Baghdad tiếp tục nhập khẩu điện và khí đốt từ quốc gia láng giếng.

Gần đây nhất, hồi tháng 12/2018, Mỹ đã gia hạn lệnh miễn trừ nói trên thêm 90 ngày để giúp Baghdad có thể tiếp tục nhập khẩu điện từ Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.