Iraq bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi Mỹ rút quân

Ngày 30/4, hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu tới hơn 8.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Iraq từ 7 giờ tới 18 giờ (giờ địa phương) để bầu chọn 328 nghị sỹ quốc hội.

Ngày 30/4, Iraq đã tiến hành cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên kể từ khi quân Mỹ rút khỏi quốc gia vùng Vịnh này cuối năm 2011.

Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu tới hơn 8.000 điểm bỏ phiếu trên khắp Iraq từ 7 giờ tới 18 giờ (giờ địa phương) để bầu chọn 328 nghị sỹ quốc hội trong tổng số hơn 9.000 ứng cử viên đến từ 280 đảng phái chính trị.

Thủ đô Baghdad và các thành phố lớn tràn ngập áp phích tranh cử.

Các cử tri hy vọng Quốc hội mới sẽ đem lại sự thay đổi đối với tình trạng bạo lực trở nên tồi tệ nhất trong những năm gần đây.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iraq có nhiều diễn biến đáng lo ngại. Các vụ tấn công nhằm vào các điểm bỏ phiếu và chiến dịch bầu cử trong những ngày gần đây đã phủ bóng đen lên sự kiện chính trị quan trọng tại quốc gia Vùng Vịnh này.

Trong hai ngày trước thềm bầu cử, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra một loạt vụ đánh bom làm gần 80 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục