Iraq: IS thừa nhận đánh bom ở ngoại ô Baghdad gây thương vong lớn

Phần tử IS có tên Abu Hamza al-Iraqi đã cho nổ tung khối thuốc mang trên người ngay tại giữa đám đông ở chợ Woheilat khiến gần 100 người thương vong, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở khu chợ đông đúc của thành phố Sadr, ngoại ô Baghdad, Iraq ngày 19/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ nổ bom ở khu chợ đông đúc của thành phố Sadr, ngoại ô Baghdad, Iraq ngày 19/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 20/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đánh bom khu chợ đông đúc Woheilat thuộc thành phố Sadr, ngoại ô phía Đông thủ đô Baghdad của Iraq, làm ít nhất 35 người thiệt mạng và khoảng 60 người bị thương.

Theo kênh tin tức Nasheer của IS, phần tử IS có tên Abu Hamza al-Iraqi đã cho nổ tung khối thuốc mang trên người ngay tại giữa đám đông ở chợ Woheilat.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 19/7, ngay trước lễ Eid al-Adha.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi đã khẩn cấp triệu tập cuộc họp các chỉ huy an ninh hàng đầu để bàn luận về vụ tấn công.

[Nổ lớn tại ngoại ô thủ đô Baghad của Iraq gây nhiều thương vong]

Trong khi đó, Tổng thống Barham Salih đăng một đoạn tweet có nội dung: "Với một tội ác kinh hoàng mà chúng nhằm vào dân thường ở thành phố Sadr vào đêm trước của lễ Eid... chúng tôi sẽ không dừng lại trước khi nhổ sạch gốc rễ của chủ nghĩa khủng bố."

Các nguồn tin từ bệnh viện cho biết số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng vì nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tháng Tư vừa qua, các tay súng IS cũng đã thừa nhận thực hiện một vụ đánh bom xe tại một khu chợ ở thành phố Sadr làm 4 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Lực lượng này cũng đã tiến hành một vụ đánh bom khác hồi cuối tháng 1 làm hơn 30 người thiệt mạng tại chợ Tayaran Square ở trung tâm Baghdad.

Đây là vụ đánh bom liều chết lớn đầu tiên trong 3 năm qua tai Iraq.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện kể từ khi các lực lượng an ninh nước này đánh bại IS trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, tàn quân IS vẫn ẩn náu ở những khu vực nông thôn hoặc sa mạc và những vùng khó khăn, tiến hành các hoạt động tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.