Iraq kêu gọi tránh can thiệp làm tổn hại đến chủ quyền Syria

Thủ tướng Iraq đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung để hỗ trợ Syria quản lý các vấn đề mà không can thiệp làm tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông- Bắc Phi, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' Al-Sudani ngày 21/12 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực chung để hỗ trợ Syria quản lý các vấn đề mà không can thiệp làm tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Iraq, ông Al-Sudani đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto tại thủ đô Baghdad.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng thảo luận về các biện tăng cường quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác an ninh.

Thủ tướng Al-Sudani lưu ý rằng chính phủ nước này đang đánh giá các diễn biến ở Syria để đưa ra quyết định sáng suốt liên quan đến tình hình ở quốc gia láng giềng.

Về phần mình, ông Crosetto khẳng định Italy sẵn sàng mở rộng quan hệ với Iraq và hỗ trợ sự ổn định ở Trung Đông.

Cùng ngày 21/12, Thủ tướng Iraq Al-Sudani và Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi đã có cuộc gặp tại Baghdad, trong đó hai quan chức nhấn mạnh đến nhu cầu phối hợp lập trường giữa các quốc gia Arab để củng cố sự ổn định khu vực.

Trong ngày 21/12, Qatar cũng đã chính thức mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Damascus của Syria, 13 năm sau khi đóng cửa trụ sở này năm 2011 khi cuộc xung đột vũ trang nội bộ tại đây bùng nổ.

Nhân viên Đại sứ quán Qatar tại Syria đã làm công tác vệ sinh và chuẩn bị tại cơ quan đặt tại khu Abu Rummaneh này trước lễ thượng cờ chính thức.

Như vậy, Qatar trở thành quốc gia thứ 2, sau Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa chính thức trở lại Đại sứ quán nước mình tại Syria, 2 tuần sau khi chính quyền của cựu tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ.

Trước đó, Qatar đã cử một phái đoàn ngoại giao tới Damascus để tiếp xúc với chính quyền lâm thời của Syria./.

TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.