Iraq: Mâu thuẫn quốc tế về Syria có thể dẫn tới việc IS trỗi dậy

Thủ tướng Iraq Haider Abadi tuyên bố, những mâu thuẫn về Syria tạo ra một mối đe dọa về việc tổ chức khủng bố IS khôi phục hoạt động và đe dọa tới khu vực biên giới của Iraq.
Iraq: Mâu thuẫn quốc tế về Syria có thể dẫn tới việc IS trỗi dậy ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider Abadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Thủ tướng Iraq Haider Abadi ngày 10/7 tuyên bố, những mâu thuẫn quốc tế về Syria tạo ra mối đe dọa đối với khu vực, do có khả năng dẫn tới việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khôi phục hoạt động.

Đài truyền hình chính thức của Iraq dẫn phát biểu của Thủ tướng Abadi nêu rõ: "Những mâu thuẫn về Syria tạo ra một mối đe dọa về việc tổ chức khủng bố IS khôi phục hoạt động và đe dọa tới khu vực biên giới của Iraq."

[Iran bị cáo buộc đang gây sức ép với Thủ tướng Iraq để đuổi cố vấn Mỹ]

Thủ tướng Abadi cũng chỉ rõ rằng, các binh sỹ Iraq đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc diệt trừ những tàn dư của IS ở các tỉnh Diyala, Kirkuk và Salahuddin.

Hồi tháng 12/2017, ông Abadi đã tuyên bố chiến thắng trước IS, song sau đó thừa nhận vẫn cần nhiều nỗ lực hơn nữa để chống lại những kẻ khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục