Iraq quyết định triển khai quân đội dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Chính phủ Iraq đã quyết định triển khai quân đội liên bang dọc biên giới giữa khu vực bán tự trị người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm bảo vệ khu vực biên giới và ngăn chặn hành vi xâm phạm từ bên ngoài.
Iraq quyết định triển khai quân đội dọc biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/9, chính phủ Iraq đã quyết định triển khai quân đội liên bang dọc biên giới giữa khu vực bán tự trị người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi dẫn tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết quyết định này được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng về An ninh quốc gia do Thủ tướng Haider al-Abadi chủ trì.

Việc triển khai quân đội này nhằm mục đích để bảo vệ khu vực biên giới và ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm phạm từ bên ngoài.

Hội đồng Bộ trưởng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Iraq đệ trình một tài liệu lên Liên hợp quốc về hành vi xâm phạm của Thổ Nhĩ Kỳ với không phận Iraq.

Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết liệu có sự phối hợp giữa Hội đồng Bộ trưởng và chính quyền khu vực người Kurd về việc triển khai quân đội liên bang đến biên giới hay không.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch trên bộ, oanh kích và pháo kích nhắm vào các cơ sở của lực lượng vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq, đặc biệt tại vùng núi Qandil - căn cứ chính của lực lượng này. PKK hiện bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách nhóm khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.