Iraq sơ tán tàu chở dầu sau khi phát hiện thủy lôi có thể gây nổ

Tàu chở dầu này đang neo đậu ở vùng biển quốc tế tại Vịnh Persian, cách bờ biển Iraq 52km và đang bơm dầu cho tàu khác thì phát hiện có thiết bị nổ.
Iraq sơ tán tàu chở dầu sau khi phát hiện thủy lôi có thể gây nổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/1, quân đội Iraq cho biết đã sơ tán một tàu chở dầu sau khi phát hiện một quả thủy lôi bám vào mạn tàu.

Các chuyên gia về chất nổ đã được cử tới và xử lý an toàn sự cố này.

[Mali: Ba binh sỹ Pháp thiệt mạng do thiết bị nổ tự chế]

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thông báo của quân đội Iraq nêu rõ, chiều 31/12/2020, tàu chở dầu nói trên đang neo đậu ở vùng biển quốc tế tại Vịnh Persian, cách bờ biển Iraq 52km và đang bơm dầu cho tàu khác thì phát hiện có thiết bị nổ.

Trong khi đó, một nguồn tin giấu tên tiết lộ đây là một quả thủy lôi phức tạp chưa từng thấy, với nhiều cảm biến có thể gây nổ bất ngờ. Các nhóm phá bom mìn chuyên nghiệp đã được cử tới để hỗ trợ.

Hải quân Iraq đã phong tỏa khu vực và tàu chở dầu trên đã được cách ly khỏi các tàu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.