Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau vụ không kích khu vực người Kurd

Bộ Ngoại giao Iraq thông báo hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đến nước này, còn Bộ Ngoại giao Iraq cũng triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq đến để trao công hàm phản đối.
Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau vụ không kích khu vực người Kurd ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại tỉnh Sirnak, gần biên giới với Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iraq ngày 11/8 thông báo hủy chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đến nước này dự kiến vào ngày 13/8, sau một vụ không kích bằng máy bay không người lái mà Baghdad cáo buộc do Ankara tiến hành tại khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq khiến 2 sỹ quan cấp cao của lực lượng biên phòng thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Iraq cũng triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq đến để trao công hàm phản đối "những vụ tấn công và hành động xâm phạm” của Ankara.

Trước đó cùng ngày, quân đội Iraq xác nhận 2 tư lệnh tiểu đoàn biên phòng của nước này và 1 lái xe đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Sidekan thuộc vùng tự trị của người Kurd.

[Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch chống phiến quân người Kurd tại Iraq]

Đây là khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào các cơ sở của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ giữa tháng Sáu vừa qua.

Quân đội Iraq nhấn mạnh vụ không kích trên là "sự khiêu khích trắng trợn."

Phủ Tổng thống Iraq cũng lên án vụ không kích, cho đó là "hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Iraq" và kêu gọi Ankara chấm dứt mọi chiến dịch quân sự ở miền Bắc Iraq.

Tuyên bố của Phủ Tổng thống Iraq nhấn mạnh hai bên cần ngồi vào bàn đối thoại để giải quyết các vấn đề biên giới bằng các biện pháp hòa bình, qua đó duy trì an ninh và ổn định trong khu vực.

PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch tấn công các cơ sở của PKK ở nước này cũng như ở miền Bắc Iraq và Syria./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.