Ireland rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế

Ireland chuẩn bị rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế

Cuối tuần này, Ireland sẽ rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế, song những người nghèo nhất sẽ gặp khó khăn do chính sách khắc khổ.

Ireland sẽ nhận được sự hoan nghênh vào cuối tuần này, khi rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế, song một số chuyên gia cảnh báo những người nghèo nhất sẽ gặp thêm khó khăn do việc thực thi các chương trình "thắt lưng buộc bụng."

Để nhận được gói cứu trợ trị giá 85 tỷ euro từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cách đây ba năm, Dublin đã chấp nhận tiến hành các biện pháp "khắc khổ" thông qua cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, nhằm chế ngự cuộc khủng hoảng tài chính.

Hiện nay, nền kinh tế nước này đã trở lại tăng trưởng, với tỷ lệ thất nghiệp giảm.

IMF đã coi Ireland như một mô hình trong tương lai để các nước nhận cứu trợ học tập.

Tuy nhiên, Cơ quan nghiên cứu Social Justice Ireland lưu ý rằng những người nghèo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. So với thời kỳ trước khủng hoảng, hiện nay 10% người nghèo nhất tại Ireland đã mất gần 20% tổng thu nhập; còn 10% người giàu nhất chỉ để mất 11,4% tổng thu nhập.

Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn khi tính đến tác động của việc phúc lợi xã hội bị cắt giảm, trong khi chi phí sinh hoạt gia tăng.

Bên cạnh đó, tháng 11/2013, số người xin trợ cấp thất nghiệp tại Ireland đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa hè năm 2009, song vẫn còn tới hàng trăm nghìn người tại nước này không có việc làm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục