ISI thừa nhận tấn công vào Học viện cảnh sát Iraq

Nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết bằng xe hơi vào Học viện cảnh sát Iraq cách đây 1 tháng.

Ngày 17/3, Trung tâm Tình báo SITE của Mỹ (chuyên giám sát các trang webcực đoan) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) đã thừa nhận tiến hành vụđánh bom liều chết bằng xe hơi nhằm vào Học viện cảnh sát Iraq cách đây mộttháng, làm 15 người thiệt mạng và 21 người bị thương.

 

Trong tuyên bố đăng trên một diễn đàn thánh chiến, nhóm thuộc mạng lướiAl-Qeada trên cho biết đã thực hiện vụ đánh bom hôm 19/2, vụ tấn công đẫm máunhất tại thủ đô Baghdad trong nhiều tuần qua.

 

Ngoài ra, tuyên bố trên còn nêu danh sách 29 chiến dịch do ISI tiến hànhtại thủ đô Baghdad từ ngày 13-29/2 vừa qua.

 

Tình hình bạo lực trên toàn Iraq đã giảm xuống so với cao điểm hồi năm2006 và 2007, song các vụ tấn công vẫn diễn ra thường xuyên.

 

Theo các con số chính thức, đã có tổng cộng 150 người Iraq thiệt mạngriêng trong tháng Hai vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.