Israel bắt giữ lại toàn bộ 6 tù nhân Palestine trong vụ vượt ngục

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cho biết chiến dịch truy bắt đã kết thúc với sự phối hợp giữa quân đội, lực lượng an ninh công công và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.
Israel bắt giữ lại toàn bộ 6 tù nhân Palestine trong vụ vượt ngục ảnh 1Cảnh sát Israel truy tìm tù nhân Palestine trốn khỏi một nhà tù. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh sát Israel ngày 19/9 cho hay đã bắt lại được 2 đối tượng còn lại trong số 6 tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Gilboa ở miền bắc nước này hôm 6/9. Theo thông báo của cảnh sát, hai đối tượng này bị bắt giữ tại khu vực phía Đông của thành phố Jenin.

Người phát ngôn quân đội Israel Avichay Adraee cho biết chiến dịch truy bắt đã kết thúc với sự phối hợp giữa quân đội, lực lượng an ninh công công và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Hai tù nhân vượt ngục cuối cùng bị bắt giữ lại là Nayef Kamamji và Munadel Yacoub Infeiat sau khi quân đội và cảnh sát bao vây ngôi nhà mà hai đối tượng này ẩn náu ở Jenin.

[Căng thẳng tại các nhà tù giam giữ người Palestine tại Israel]

Trước đó, cảnh sát Israel cũng đã bắt 4 đối tượng vượt ngục. Cụ thể, hai tù nhân bị bắt lại vào ngày 11/9, gồm có Zakaria Zubeidi (46 tuổi), một thủ lĩnh dân quân nổi tiếng ở thành phố Jenin; và Mohammad Ardah (39 tuổi), có vai trò quan trọng trong cánh vũ trang của phong trào Islamic Jihad ở Palestine, bị tuyên tù chung thân vào năm 2002.

Hai tù nhân khác bị bắt vào tối 10/9 là thành viên của nhóm Hồi giáo Thánh chiến, gồm Yaqub Qadri (48 tuổi) và Mahmud Abdullah Ardah (45 tuổi). Trong đó, Ardah bị nghi chủ mưu vụ đào hầm vượt ngục ở nhà tù Gilboa. Trước đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã gọi vụ vượt ngục là "một sự cố nghiêm trọng.

Israel hiện giam giữ hơn 5.000 người Palestine trong các nhà tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục