Israel cấm hai nữ nghị sỹ Mỹ ủng hộ Palestine nhập cảnh

Nghị sỹ Rashida Tlaib và Ilhan Omar, hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ và là thành viên của đảng Dân chủ, đã bị cấm nhập cảnh vào Israel.
Israel cấm hai nữ nghị sỹ Mỹ ủng hộ Palestine nhập cảnh ảnh 1Hai nữ nghị sỹ Rashida Tlaib (trái) và Ilhan Omar. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 15/8, Thứ trưởng Ngoại giao Israel Tzipi Hotovely cho biết Israel đã quyết định cấm hai nữ nghị sỹ đảng Dân chủ tại Mỹ, những người có quan điểm ủng hộ Palestine, tới Israel.

Phát biểu với đài phát thanh Reshet Radio, Thứ trưởng Hotovely nêu rõ "quyết định đã được đưa ra," theo đó hai nữ nghị sỹ Mỹ gồm Rashida Tlaib và Ilhan Omar bị cấm nhập cảnh vào Israel.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel cấm hai nữ nghị sỹ Tlaib và Omar nhập cảnh vào Israel.

[Những người phụ nữ làm nên lịch sử tại cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ]

Trên trang mạng Twitter, ông Trump cho rằng nếu Israel cho phép hai nghị sỹ trên tới Israel, điều này sẽ thể hiện một "sự yếu kém."

Nghị sỹ Tlaib và Omar là hai phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Hạ viện Mỹ và là thành viên của đảng Dân chủ.

Hai nghị sỹ này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào BDS ủng hộ Palestine và dự định có chuyến thăm tới khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng và Đông Jerusalem vào cuối tuần này.

Theo luật pháp Israel, những người ủng hộ phong trào BDS có thể bị từ chối nhập cảnh vào nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục