Israel dành hơn 16 tỷ USD ngân sách năm 2015 cho quốc phòng

Dự thảo ngân sách năm 2015 của Israel sẽ phân bổ khoảng 65 tỷ shekel (hơn 16 tỷ USD) cho quốc phòng và 45,5 tỷ shekel cho giáo dục, tương tự như ngân sách năm 2014.
Israel dành hơn 16 tỷ USD ngân sách năm 2015 cho quốc phòng ảnh 1Quân đội Israel. (Nguồn:AFP/ TTXVN)

Nội các Israel ngày 8/10 đã thông qua ngân sách quốc gia năm 2015 trị giá 328 tỷ shekel (tương đương khoảng 88,3 tỷ USD), trong đó bao gồm khoản tăng lên tới 6 tỷ shekel (khoảng 1,6 tỷ USD) cho chi tiêu quốc phòng.

Dự thảo ngân sách năm 2015 sẽ phân bổ khoảng 65 tỷ shekel cho quốc phòng và 45,5 tỷ shekel cho giáo dục, tương tự như ngân sách năm 2014.

Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường Amir Peretz là thành viên duy nhất trong nội các phản đối ngân sách nói trên.

Dự kiến, đề xuất ngân sách của chính phủ sẽ được trình lên Quốc hội Israel để thông qua. Theo luật của Israel, các cuộc bỏ phiếu lần hai và ba của Quốc hội đối với dự thảo ngân sách không muộn hơn ngày 31/12.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Israel, Karnit Flug đã lên tiếng chỉ trích ngân sách của chính phủ, cảnh báo rằng việc đưa ra giới hạn thâm hụt ở mức 3,4% là không chính xác và rõ ràng chính phủ đang chuyển nợ từ năm 2015 sang năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục