Israel ngăn chặn thành công nhiều vụ việc tấn công khủng bố

Chỉ huy trưởng Cảnh sát vùng Jerusalem cho biết một số vụ tấn công đã bị ngăn chặn nhờ thông tin chỉ điểm, trong khi những vụ việc khác được các cảnh sát phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời.
Israel ngăn chặn thành công nhiều vụ việc tấn công khủng bố ảnh 1Cảnh sát Israel tuần tra tại khu vực đền thờ Al-Aqsa (phía Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 5/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong nhiều ngày qua, các lực lượng an ninh Israel đã ngăn chặn thành công 8 vụ tấn công khủng bố ở thành phố Jerusalem.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tuyên bố ngày 17/4, Chỉ huy trưởng Cảnh sát vùng Jerusalem Doron Turgeman cho biết một số vụ tấn công đã bị ngăn chặn nhờ thông tin chỉ điểm, trong khi những vụ việc khác được các cảnh sát phát hiện và vô hiệu hóa kịp thời.

Hiện Israel đang trong giai đoạn nhạy cảm khi diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo cùng với Lễ Phục sinh của người Công giáo và Lễ Quá hải của người Do Thái, thu hút hàng chục nghìn du khách quốc tế và trong nước hành hương đến các địa điểm tôn giáo để thăm viếng và hành lễ.

[Israel tạm dừng các chuyến thăm của người Do Thái tới đền Al-Aqsa]

Đây cũng là giai đoạn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát căng thẳng do tranh chấp quyền thực hành tôn giáo tại ngôi đền Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Jerusalem.

Trước đó, ngày 12/4, Israel đã quyết định tạm dừng hoạt động thăm đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) đối với người Do Thái và khách du lịch.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh làn sóng bất ổn ở Bờ Tây chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ nước này tạm dừng các hoạt động thăm viếng của những người không theo đạo Hồi tới Núi Đền/ đền Al-Aqsa cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan, dự kiến vào ngày 20/4 tới.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Nội địa Israel (Shin Bet) cho biết họ vừa bắt 2 người Palestine ở Bờ Tây với cáo buộc làm việc cho Hezbollah và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo thông báo, hai người Arab tên là Yusuf Mansour và Maarsil Mansour đã bị cáo buộc buôn lậu và vận chuyển thiết bị quân sự cho các đối tượng tự nhận là đại diện của Hezbollah ở Israel.

Hai người này cũng bị cáo buộc thu thập tin tức tình báo về hoạt động của lực lượng vũ trang Israel (IDF) ở Bờ Tây và được trả tiền để tuyển thêm người cho Hezbollah.

Phía Israel cũng cho rằng  hai người này là thành viên Lực lượng Quds của IRGC, chuyên hỗ trợ các tổ chức vũ trang của Palestine chống lại Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục