Israel ngừng chương trình phát mặt nạ phòng độc

Israel quyết định ngừng chương trình phát mặt nạ phòng độc sau đánh giá cho rằng mối đe dọa vũ khí hóa học nhằm vào Israel đã giảm đi đáng kể.

Trong cuộc họp ngày 19/1, nội các an ninh của Israel đã quyết định chấm dứt chương trình phát mặt nạ phòng độc cho người dân nước này vào tháng tới sau những đánh giá cho rằng mối đe dọa vũ khí hóa học nhằm vào Israel đã giảm đi đáng kể.

Theo quyết định trên, kể từ tháng 2 trở đi, mặc dù chương trình sản xuất các bộ mặt nạ phòng độc vẫn được tiếp tục trên cơ sở hạn chế nhưng sẽ chỉ dành riêng cho các lực lượng cứu hộ.

Nội các an ninh Israel cũng cho biết quyết định này sẽ được các cơ quan liên quan đánh giá lại vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon nói rằng đây là một quyết định mang tính trách nhiệm, rõ ràng và đã tính đến những thay đổi về các mối đe dọa ở khu vực Trung Đông và sức mạnh của Nhà nước Israel.

Hồi tháng 8 năm ngoái, truyền thông Israel cho biết khả năng về một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria đã dẫn tới việc tăng mạnh số người Israel đề nghị được cấp mặt nạ phòng độc.

Công ty Bưu chính Israel - đơn vị điều hành các trung tâm cấp phát mặt nạ phòng độc - xác nhận số lượng yêu cầu của người dân đối với bộ phòng khí độc đã tăng gấp bốn lần riêng trong ngày 25/8.

Số liệu thống kê của cơ quan này tiết lộ, hầu hết người dân ở miền Bắc Israel đã có mặt nạ phòng độc. Chính phủ Israel dự tính đến cuối năm 2013, mặt nạ phòng độc được phân phát cho khoảng 60% người dân nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.