Israel thu hàng trăm giấy phép lao động của người Palestine ở Dải Gaza

Israel đã thu hồi 200 giấy phép lao động cấp cho người Palestine từ Dải Gaza sang làm việc tại Israel sau khi một lao động người Palestine bị cáo buộc âm mưu đánh bom khủng bố.
Israel thu hàng trăm giấy phép lao động của người Palestine ở Dải Gaza ảnh 1Người lao động Palestine đi qua cửa khẩu Erez ở Beit Hanun, phía bắc Dải Gaza, để tới làm việc tại Israel ngày 23/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan An ninh quốc gia Israel (Shin Bet) ngày 24/11 cho biết đã thu hồi 200 giấy phép lao động cấp cho người Palestine từ Dải Gaza sang làm việc tại Israel sau khi một lao động người Palestine bị cáo buộc âm mưu đánh bom khủng bố.

Trước đó cùng ngày, Shin Bet thông báo đã ngăn chặn một âm mưu đánh bom xe buýt ở miền Nam Israel do một lao động người Palestine nhập cảnh từ dải Gaza thực hiện.

Theo thông báo, Shin Bet đã bắt giữ đối tượng tình nghi là một thanh niên 31 tuổi, cư trú tại thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza.

[Xung đột Israel và Palestine tại Bờ Tây có thể bùng nổ bất cứ lúc nào]

Trong quá trình thẩm vấn, người này đã thừa nhận được nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad huấn luyện và cử sang Israel để cài một thiết bị nổ trên một chiếc xe buýt ở miền Nam nước này. Lực lượng chức năng Israel đã thu giữ các vật liệu chế tạo bom khi bắt giữ người này.

Sau vụ việc trên, Shin Bet cho biết nhà chức trách Israel đã quyết định thu hồi 200 giấy phép lao động của những người Palestine có người thân trong gia đình là thành viên các nhóm vũ trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục