Israel tiến hành không kích vào Dải Gaza sau vụ phóng rocket

Nhóm vũ trang Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine tuyên bố đã thực hiện một loạt vụ phóng rocket nhằm đáp trả vụ không kích và "hành động xâm lược"của Israel nhằm vào Dải Gaza.
Israel tiến hành không kích vào Dải Gaza sau vụ phóng rocket ảnh 1Khói lửa chói loà sau vụ không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 10/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel thông báo đã tiến hành không kích vào Gaza rạng sáng 2/2, chỉ vài giờ sau khi lực lượng này đánh chặn một rocket phóng từ vùng lãnh thổ Palestine này.

Trong một thông báo lúc 02h41 (giờ địa phương), quân đội Israel xác nhận "đang tấn công vào Dải Gaza." 

Nhiều rocket khác đã được phóng từ Dải Gaza sau cuộc không kích trên và có nhiều tiếng nổ lớn trong thành phố Gaza vào lúc 03h15 (giờ địa phương). 

Theo các nguồn tin an ninh địa phương và các nhân chứng, đợt không kích đầu tiên của Israel đã trúng một trung tâm huấn luyện của Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hamas.

Trung tâm này nằm trong trại tị nạn Al-Maghazi ở trung tâm Dải Gaza.

Đợt không kích thứ hai nhắm vào trung tâm huấn luyện của Lữ đoàn al-Qassam ở phía Tây Nam Thành phố Gaza.

Sau cuộc không kích đầu tiên, các nhân chứng cho biết đã chứng kiến thêm 2 rocket được phóng từ Dải Gaza nhắm tới Israel, trong khi một số rocket khác được phóng từ các địa điểm khác nhau. 

Nhóm vũ trang Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine (PFLP) tuyên bố đã thực hiện một loạt vụ phóng rocket nhằm đáp trả vụ không kích và "hành động xâm lược"của Israel nhằm vào Dải Gaza.

Về phía Israel, quân đội cho biết còi báo động vang lên tại thị trấn Sderot ở miền Nam Israel gần Dải Gaza.

Hiện chưa ghi nhận báo cáo về thương vong nghiêm trọng.

[29 người Palestine thương vong trong cuộc đụng độ với quân đội Israel]

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel-Palestine đang ở thời điểm nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua, với các vụ bạo lực xảy ra liên tiếp tại Bờ Tây và Jerusalem khiến hàng chục người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm khu vực vừa qua đã kêu gọi hai bên tránh các động thái làm gia tăng căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh Washington ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với xung đột kéo dài hàng chục năm giữa Israel và Palestine.

Hiện giới chức ngoại giao của Mỹ ở khu vực đang nỗ lực hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm đạt được giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Israel-Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.