Italy: Chính phủ Thủ tướng Draghi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Với 262 phiếu ủng hộ, 40 phiếu chống, và 2 phiếu trắng, Thủ tướng Mario Draghi và nội các mới đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện.
Italy: Chính phủ Thủ tướng Draghi vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ảnh 1Thủ tướng Italy Mario Draghi. (Ảnh: CNBC)

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, ngày 17/2, với 262 phiếu ủng hộ, 40 phiếu chống, và 2 phiếu trắng, Thủ tướng Mario Draghi và nội các mới đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện.

Trước đó, phát biểu tại Thượng viện, Thủ tướng Draghi đã kêu gọi các lực lượng chính trị, các đảng phái tin tưởng lẫn nhau, dựa trên tình đoàn kết dân tộc. Ông Draghi nhấn mạnh: “Các lực lượng chính trị, vốn tồn tại khoảng cách về ý thức hệ, nếu không mâu thuẫn cần phối hợp trong công cuộc tái thiết đất nước. Đây là sứ mệnh của người dân Italy… Đoàn kết không phải là sự lựa chọn mà là trách nhiệm.

Trong chương trình hành động của chính phủ, Thủ tướng Mario Draghi khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ đó là khống chế đại dịch COVID-19. “Nhiệm vụ của chúng ta là chống lại đại dịch bằng mọi cách và bảo vệ cuộc sống của người dân: chúng ta cùng chiến đấu chung một chiến hào và virus là kẻ thù của tất cả,” Thủ tướng Draghi nêu rõ. Trước những hệ lụy mà đại dịch gây ra, khủng hoảng sức khỏe kéo theo khủng hoảng kinh tế, Thủ tướng Draghi cam kết sẽ nỗ lực để người dân trở lại cuộc sống bình thường một cách sớm nhất có thể.

[Chính phủ mới của Italy chính thức tuyên thệ nhậm chức]

Về chính sách đối ngoại, Thủ tướng Draghi đã tái khẳng định vai trò của Italy trong Liên minh châu Âu (EU), cũng như Liên minh Đại Tây Dương. Ông Draghi nêu rõ: “Chính phủ hiện nay ra đời trong bối cảnh Italy thuộc về EU, với tư cách là quốc gia sáng lập, và là nhân tố quan trọng trong Liên minh Đại Tây Dương...

Việc ủng hộ chính phủ hiện nay đồng nghĩa với việc ủng hộ một Liên minh châu Âu ngày càng hội nhập, hướng đến một ngân sách công chung có khả năng hỗ trợ các quốc gia trong giai đoạn suy thoái.

Trong quan hệ với Mỹ, ông Draghi cho rằng chính quyền mới Washington hứa hẹn nhiều thay đổi, hướng tới thúc đẩy hợp tác với châu Âu cũng như các đồng minh truyền thống, theo đó, Italy tin tưởng rằng quan hệ Italy – Mỹ sẽ ngày càng phát triển. Ngoài ra, Thủ tướng Draghi cũng khẳng định Italy sẽ thúc đẩy các cơ chế đối thoại với Nga.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Mario Draghi và nội các mới sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện trong ngày 18/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.