Italy giành vé vào bán kết Nations League sau trận cầu 'sinh tử'

Đội tuyển Italy năm thứ hai liên tiếp vào bán kết Nations League sau khi có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Hungary ở trận cầu "sinh tử" của bảng League A3.
Italy giành vé vào bán kết Nations League sau trận cầu 'sinh tử' ảnh 1Italy thẳng tiến vào bán kết Nations League. (Nguồn: Getty Images)

Đội tuyển Italy đã ghi tên mình vào bán kết Nations League 2022-23 sau khi giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Hungary ở trận cầu "sinh tử" của bảng League A3.

Giacomo Raspadori và Federico Dimarco cùng nhau lập công để mang chiến thắng về cho đoàn quân áo Thiên thanh.

Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini vượt qua chính đối thủ để giành ngôi đầu bảng A. Sau 6 lượt trận, Italy có 11 điểm, hơn Hungary đúng 1 điểm.

Đây cũng là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội tuyển Italy thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất. Năm ngoái, Italy chỉ giành được vị trí thứ 3 chung cuộc.

[Nations League: Hà Lan và Croatia thẳng tiến vào vòng bán kết]

Cũng ở bảng đấu này, tuyển Đức và Anh đã cầm hòa nhau 3-3 trong trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục. Luke Shaw, Mason Mount và Hary Kane là những người ghi bàn cho Tam sư, trong khi ba bàn thắng của Đức thuộc về Ilkay Gundogan và Kai Havertz (cú đúp).

Italy giành vé vào bán kết Nations League sau trận cầu 'sinh tử' ảnh 2Tuyển Đức chia điểm trước tuyển Anh. (Nguồn: AP)

Với kết quả này, tuyển Đức kết thúc Nations League mùa này chỉ với 1 chiến thắng, còn tuyển Anh tệ hại hơn khi không thắng trận nào và phải xuống hạng.

Trước đó, Hà Lan và Croatia cũng đã giành quyền tham dự bán kết sau những chiến thắng quan trọng ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Tấm vé bán kết Nations League cuối cùng ở mùa giải này sẽ được quyết định sau trận "chung kết" bảng League A2 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Trước khi bước vào trận đấu quyết định, Bồ Đào Nha đang đứng đầu bảng với 10 điểm, nhiều hơn đối thủ Tây Ban Nha hai điểm.

Trong trận đấu tới, Cristiano Ronaldo và các đồng đội có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà. Bồ Đào Nha chỉ cần hòa là giành quyền đi tiếp.

Bồ Đào Nha chính là đội bóng đầu tiên giành chức vô địch Nations League (mùa giải 2018-19), trong khi Tây Ban Nha đang là á quân sau khi thua Pháp ở mùa 2021-22./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục