Italy khẳng định vẫn truy lùng 30 kẻ khủng bố ở nước ngoài

Theo Bộ Nội vụ Italy ngày 19/1, giới chức Italy truy lùng 30 "kẻ khủng bố" đang lẩn trốn ở nước ngoài, vài ngày sau khi nhà hoạt động xã hội cực tả Cesare Battisti bị giam giữ, sau 37 năm chaỵ trốn.
Italy khẳng định vẫn truy lùng 30 kẻ khủng bố ở nước ngoài ảnh 1Nhà hoạt động xã hội cực tả Cesare Battisti. (Nguồn: EFE)

AFP đưa tin, ngày 19/1, Bộ Nội vụ Italy thông báo, giới chức nước này vẫn truy lùng 30 "kẻ khủng bố" đang lẩn trốn ở nước ngoài.

Thông báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà hoạt động xã hội cực tả Cesare Battisti bị giam giữ, chấm dứt 37 năm chạy trốn.

[Lãnh đạo phe dân túy Italy ủng hộ người biểu tình Áo vàng tại Pháp]

Thông báo của bộ trên nêu rõ: "30 kẻ khủng bố đang chạy trốn, 27 đối tượng từ cánh tả, 3 đối tượng từ cánh hữu: tên của chúng được đặt trên bàn của Bộ trưởng Nội vụ Matteo Salvini."

14 tên bị truy nã được cho là đang lẩn trốn ở Pháp, song Bộ Nội vụ Italy cho biết bộ này sẽ không công bố danh sách hoặc bất kỳ cái tên nào.

Thông báo cho biết thêm, danh sách cập nhật những kẻ khủng bố bị truy nã được cảnh sát và các cơ quan an ninh thu thập sau vụ bắt giữ trùm khủng bố Battisti./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục