Italy nhất trí kế hoạch về cải cách hệ thống bầu cử

Các chính đảng lớn của Italy ngày 27/3 đã nhất trí kế hoạch dự thảo nhằm cải cách hệ thống bầu cử lâu nay bị chỉ trích khá nhiều.
Các chính đảng lớn nhất của Italy ngày 27/3 đãnhất trí một kế hoạch dự thảo nhằm cải cách hệ thống bầu cử lâu nay bị chỉtrích khá nhiều ở nước này cũng như giảm bớt số nghị sỹ trong quốc hội.

Sau cuộc họp giữa lãnh đạo đảng Nhân dân Tự do (PDL) trung hữu của cựu Thủtướng Silvio Berlusconi, đảng Dân chủ (PD) trung tả và một liên minh của cácđảng trung dung gọi là “Cực thứ ba,” các bên nhất trí sẽ cắt giảm khoảng 200 ghếtrong quốc hội.

Nếu kế hoạch dự thảo nói trên được phê chuẩn, số thượng nghị sỹ sẽ giảm bớttừ 315 người hiện nay xuống còn 250 người và số hạ nghị sỹ sẽ giảm từ 630 ngườixuống còn 500 người.

Lãnh đạo của cả 3 đảng chính này, vốn đang ủng hộ chính phủ kỹ trị của Thủtướng Mario Monti, cũng đi đến thống nhất về một luật bầu cử mới mà họ cho là sẽđược áp dụng trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào năm tới.Luật bầu cử mới sẽ cho phép cử tri có sự linh hoạt hơn trong việc lựa chọn cácứng cử viên trong danh sách đề cử của các đảng để bỏ phiếu.

Luật bầu cử hiện hành bị dư luận rộng rãi chỉ trích do cử tri không thể bỏphiếu cho riêng những ứng cử viên mà mình ủng hộ mà phải bỏ phiếu cho cả danhsách của các đảng.

Theo cơ chế bầu cử hiện tại, lãnh đạo các đảng có quyền chỉđịnh ứng cử viên vào một danh sách cố định từ trên xuống dưới và tiếp đó danhsách này được đem ra để bỏ phiếu. Kết quả là các ứng cử viên cụ thể không cầnphải vận động nhiều ở các khu vực bầu cử mà họ chỉ cần vận động trong đảng đểđược xếp vào vị trí cao trong những danh sách sẽ được đưa ra bỏ phiếu.

Luật bầu cử mới cũng sẽ loại bỏ quy định bắt buộc các đảng phải có quyết địnhmuốn liên minh với các nhóm khác trước khi cuộc bầu cử diễn ra, đồng thời đưa ramột ngưỡng giới hạn theo đó chỉ những đảng giành được hơn 4% hoặc 5% phiếu bầumới được quyền có đại diện trong quốc hội.

Tổng thống Italy Giorgio Napolitano đã bày tỏ hoan nghênh ba chính đảng lớnvề thỏa thuận nói trên. Tuy nhiên, một số chính trị gia thuộc những đảng khôngủng hộ Chính phủ Monti đang tỏ ý không hài lòng.

Ông Massimo Donadi, người đứng đầu phái đảng “Italy của các giá trị” (IdV)tại Hạ viện, cho rằng trong một chừng mực nào đó thì đây là một “sự gian lận vềbầu cử.”

Dự kiến cuộc tổng tuyển cử kế tiếp ở Italy sẽ được tổ chức vào mùa Xuân năm2013./.

Ngự Bình/Rome (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục