Jordan: Biểu tình, đình công do tăng giá nhiên liệu

Ngày 14/11, các cuộc biểu tình và đình công tại Jordan đã lan rộng nhằm phản đối tăng giá nhiên liệu; một trụ sở cảnh sát bị tấn công.
Ngày 14/11, các cuộc biểu tình và đình công tại Jordan đã lan rộng nhằm phản đốităng giá nhiên liệu. Bạo động đã xảy ra tại các thành phố miền Nam, một trụ sởcảnh sát đã bị tấn công.

Bạo lực đã bùng phát đêm 13/11 sau khi chính phủ thông báo ngừng trợ giánhiên liệu, gây ra một đợt tăng giá mới; theo đó giá gas dùng trong gia đình sẽtăng 53% và dầu tăng khoảng 12%. Giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn tới phí vậntải tăng 11% đã gây bất bình trong dân chúng.

Người biểu tình đã chặn một trục đường chính dẫn vào thủ đô Amman. Cảnh sátcảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết để mở tuyến đường này. Trong khi đó,người Hồi giáo cũng cho biết sẽ biểu tình vào tối 14/11 gần Bộ Nội vụ, nơi 24người đã bị bắt hôm 13/11 sau một cuộc biểu tình của hơn 2.000 người.

Một quan chức an ninh cho biết bạo lực đã diễn ra tại các thành phố miền Namnhư Karak, Tafileh và Maan. Một số đối tượng đã tấn công một trụ sở cảnh cát ởTheiban trong khi nhiều người khác phong tỏa một trục đường chính.

Trước đó, cảnh sát cho biết đêm 13/11, ít nhất 14 người đã bị thương, trongđó có 10 nhân viên cảnh sát, khi người biểu tình quá khích tấn công một trụ sởcảnh sát ở thành phố Irbid, miền Bắc và các tòa nhà Chính phủ ở Salt, phía Tâythủ đô.

Cảnh sát cũng đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng đã giải tán đám đông bênngoài dinh thực của Thủ tướng Abdullah Nsur ở Salt, quê hương ông.

Trong khi đó, khoảng một nửa trong số 120.000 giáo viên trường công lập ởJordan đã đình công trong ngày 14/11 theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn giáo viên,làm ảnh hưởng tới ít nhất 2.000 trường học trên cả nước.

Trong một tuyên bố, nghiệp đoàn giáo viên cho biết cuộc đình công sẽ tiếp tụccho tới khi nào chính phủ rút lại quyết định "bất công và vô trách nhiệm" làmđời sống của người dân Jordan ngày một nghèo thêm.

Các luật sư tại thủ đô Amman cũng đã ngừng làm việc, trong khi các nghiệpđoàn khác cho biết đang cân nhắc tiến hành những cuộc đình công tương tự. Cácnhóm thanh niên và một số đảng phái chính trị đã tham gia biểu tình tại thủ đôvà nhiều trung tâm khác.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình ngày 13/11, ông Nsur giải thích quyếtđịnh của chính phủ sẽ giúp giảm thâm hụt ngân sách lên tới 3,5 tỷ đina (khoảng 5tỷ USD) trong năm 2012. Và để đền bù, ông cho biết chính phủ sẽ trợ cấp 420đina/năm (tương đương 592 USD) cho các gia đình có thu nhập dưới 10.000 đina(14.000 USD)/năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”