Jordan hối thúc Israel tôn trọng hiện trạng lịch sử của đền Al-Aqsa

Các quan chức Jordan đã thông báo với phía Mỹ rằng nước này sẵn sàng thảo luận về việc tôn trọng hiện trạng lịch sử của đền thờ Al-Aqsa với Israel sau khi kết thúc tháng lễ Ramadan.
Jordan hối thúc Israel tôn trọng hiện trạng lịch sử của đền Al-Aqsa ảnh 1Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại Núi Đền ở Jerusalem, ngày 15/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Jordan đang nỗ lực hối thúc Israel tôn trọng hiện trạng lịch sử của đền thờ Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem và tránh đối đầu bạo lực có nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột trên diện rộng.

Theo hãng tin Reuters của Anh, các quan chức Jordan đã thông báo với phía Mỹ rằng nước này sẵn sàng thảo luận vấn đề này với Israel sau khi kết thúc tháng lễ Ramadan của tín đồ Hồi giáo vào tuần tới.

Mục tiêu là xác định các biện pháp Israel có thể áp dụng để trả lại nguyên trạng đền thờ này về thời điểm cách đây 22 năm.

[Căng thẳng tái diễn giữa Israel và Palestine tại khu đền thờ Al Aqsa]

Một giới chức Jordan, yêu cầu giấu tên, cho biết nước này đã trao cho Mỹ một tài liệu nêu rõ lập trường của Amman và các nỗ lực ngoại giao mới nhằm giải quyết tận gốc rễ tình hình căng thẳng hiện nay cũng như đảm bảo căng thẳng không bùng phát trở lại.

Giới chức Jordan cũng cho biết nước này duy trì kênh tiếp xúc trực tiếp với Israel và Mỹ và các bên liên quan khác để yêu cầu Israel tôn trọng hiện trạng lịch sử tồn tại trước năm 2000.

Theo Quốc vương Jordan, từ năm 2000, Israel đã làm suy yếu một truyền thống có từ nhiều thế kỷ trước, đó là những người không theo đạo Hồi không được phép thực hành nghi lễ tín ngưỡng tại khu đền này.

Về phần mình, Israel bác bỏ các cáo buộc của Jordan và các nước Arab rằng nước này tìm cách thay đổi hiện trạng các địa điểm thiêng liêng của đạo Hồi ở thành cổ Jerusalem.

Ngày 24/4, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid khẳng định nước này giữ nguyên cam kết đối với hiện trạng tại khu đền linh thiêng đối với cả người Do Thái và tín đồ Hồi giáo ở Jerusalem.

Phát biểu với báo giới, ông Lapid nêu rõ: “Người Hồi giáo cầu nguyện ở Núi Đền, những người không phải tín đồ Hồi giáo chỉ thăm quan. Không có gì thay đổi."

Ông Lapid khẳng định Israel "không có ý định chia tách Núi Đền cho các tôn giáo."

Ngoại trưởng Israel đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh bạo lực tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine khiến ít nhất 38 người thiệt mạng kể từ cuối tháng Ba vừa qua.

Căng thẳng leo thang sau các vụ đụng độ ở Jerusalem cũng như giao tranh giữa các lực lượng Israel và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza.

Khu đền Al-Aqsa/Núi Đền là tâm điểm của làn sóng bạo lực suốt mấy tuần qua.

Theo quy ước lâu nay, người Do Thái được phép thăm khu đền nhưng không được cầu nguyện tại đó.

Khu đền Al-Aqsa nằm ở Đông Jerusalem, vùng lãnh thổ Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.