Jordan yêu cầu Israel trao trả đất thuê trong thỏa thuận hòa bình

Jordan thông báo cho Israel về mong muốn lấy lại phần đất đai đã cho Nhà nước Do Thái thuê theo thỏa thuận hòa bình năm 1994, trong khi Israel cho biết sẽ thương lượng với Jordan về việc gia hạn.
Jordan yêu cầu Israel trao trả đất thuê trong thỏa thuận hòa bình ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quốc vương Jordan Abdullah II ngày 21/10 cho biết Jordan đã thông báo cho Israel về mong muốn lấy lại phần đất đai đã cho Nhà nước Do Thái thuê theo thỏa thuận hòa bình năm 1994.

Hãng thông tấn chính thức Petra của Jordan dẫn lời Quốc vương cho biết Jordan đã thông báo với Israel sẽ chấm dứt việc thực thi phụ lục của hiệp ước hòa bình liên quan đến hai vùng đất Baqura và Ghumar.

Quốc vương nhấn mạnh rằng: "Baqura và Ghumar là đất đai của Jordan và sẽ mãi là của Jordan."

Các phần đất trên, vốn là đất nông nghiệp rộng khoảng 405 hecta, nằm ở phía Nam biên giới Israel với Jordan, và một khu vực nhỏ được biết đến như "Mảnh đất của Hòa bình" gần biển Galilee.

Theo phụ lục của thỏa thuận hòa bình năm 1994, Israel thuê các phần đất này của Jordan trong thời hạn 25 năm có tái tục.

Trong một phản ứng liên quan cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ thương lượng với Jordan gia hạn việc thuê đất nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.