Thánh đường Hồi giáo dòng Shiite ở Bỉ bị tấn công

Kẻ cực đoan đốt cháy thánh đường Hồi giáo ở Bỉ

Một người đàn ông cực đoan đã đốt cháy thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite tại thủ đô Brussels của Bỉ, làm một người tử vong.
Một người đàn ông cực đoan đã đốt cháy thánh đường của người Hồi giáo dòngShiite tại thủ đô Brussels của Bỉ, khiến một người thiệt mạng và làm hư hại nặngthánh đường.

Người đàn ông thiệt mạng trong vụ phóng hỏa là Abdel Adouzeyneb, người thườnghướng dẫn các tín đồ hành lễ. Nguyên nhân cái chết được cảnh sát xác định là dongạt khói.

Cảnh sát cho biết kẻ tấn công, đã bị bắt sau khi những người ở thánh đườngkhóa cửa không cho tên này thoát ra ngoài, dường như đã sử dụng xăng để phónghỏa thánh đường Rida ở gần một trạm tàu điện ngầm ở thủ đô của Bỉ.

Cảnh sát chưa xác định được danh tính của kẻ tình nghi tấn công do tênnày thiếu giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, giới chức cho biết tên này đãkhai nhận mình sinh năm 1978 và là một người đạo Hồi. Do vậy, cảnh sát khôngloại trừ khả năng đây là một vụ tấn công do mâu thuẫn giữa tộc người Shiite vớiSunni.

Hiện có khoảng 100 người đứng bên ngoài trụ sở cảnh sát, nơi đang giam giữ kẻtấn công. Trong khi đó có những nhóm cầm các biểu ngữ phản đối người Shiite, có đámđông lại khóc và cầu nguyện.

Để kiểm soát tình hình, cảnh sát Bỉ dự kiến sẽ tăng cường bảo vệ cho những thánhđường Hồi giáo tại thủ đô trong những ngày tới. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụBỉ, bà Joelle Milquet cho biết bà "rất bất ngờ vì vụ tấn công."

Lần gần đây nhất xảy ra một vụ tấn công như trên ở Brussels là năm 1980 khiAbdullah Muhammad al-Ahdal bị bắn chết ở thánh đường Grand Mosque./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Logo của hãng Rolls-Royce được chụp tại Triển lãm Hạt nhân Thế giới (WNE) ngày 27/6/2018. (Nguồn: Reuters)

Anh trao hợp đồng tàu ngầm 11 tỷ USD cho Rolls-Royce

Bộ Quốc phòng Anh cho biết thỏa thuận kéo dài 8 năm này sẽ củng cố lực lượng răn đe liên tục trên biển của Hải quân Hoàng gia, đồng thời thúc đẩy hiệp ước quốc phòng AUKUS với Mỹ và Australia.