Kế hoạch giúp các nước kém phát triển xóa nghèo

Liên hợp quốc đã đề ra kế hoạch 10 năm để giúp các nước kém phát triển nhất trên thế giới (LDC) giải quyết vấn nạn nghèo đói.
Ngày 13/5, hơn 7.000 đại biểu, trong đó có đại diện của các chính phủ, các quanchức cấp cao Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, đãkết thúc "Hội nghị lần thứ 4 về Các nước nghèo nhất thế giới" do Liên hợp quốctổ chức tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đề ra kế hoạch 10 năm đểgiúp các nước kém phát triển nhất trên thế giới (LDC) giải quyết vấn nạn nghèođói.

Hội nghị kêu gọi khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến đó, đồngthời yêu cầu các nước giàu đẩy mạnh cam kết viện trợ và xóa bỏ nhiều rào cảnthương mại.

Sau 5 ngày thảo luận, hội nghị đã công bố "Chương trình Hành động Istanbul" đểđẩy mạnh phát triển và tăng trưởng kinh tế ở các nước nghèo.

Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp nhằm phát huy thế mạnh của 48 nước,trong đó có nhiều nước ở khu vực tiểu Sahara châu Phi, để các nước này có thể tựthoát nghèo và phát triển kinh tế.

Hội nghị cũng yêu cầu các nước giàu xóa bỏ hoặc giảm bớt các rào cản thương mạikhông công bằng và mở cửa thị trường đối với các sản phẩm của các nước nghèohơn.

Chương trình hành động cũng chú trọng thúc đẩy khả năng sản xuất ở các nước kémphát triển như xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy nhân lực, vốn và quản lý.

Ông Cheick Sidi Diarra, đại diện cấp cao của Liên hợp quốc phụ trách LDC, cácnước đang phát triển ở các lục địa và các nước đang phát triển ở các đảo nhỏ,cho biết hội nghị nhấn mạnh năng lực sản xuất của LDC như một phương tiện đểhiện đại hóa và đa dạng hóa các nước nền kinh tế, tạo việc làm và cùng cácphương tiện khác để xóa nghèo.

Ông Diarra cũng nhấn mạnh vai trò của khu vực tư nhân trong cuộc chiến xóanghèo. Ông khẳng định xu hướng kinh tế của khu vực tư nhân đặc biệt quan trọng,nhưng khu vực tư nhân chưa đủ mạnh để tạo nên sự giàu có cho con người ở cácnước, đặc biệt các nước LDC.

Do đó kế hoạch hành động này đề ra vai trò cân bằng giữa các nhà nước và khu vựctư nhân.

LDC và các nước đối tác phát triển cam kết bảo đảm quản lý tốt, thực hiện cácquy định luật pháp, nhân quyền, bình đẳng giới, quyền tham gia hoạt động của phụnữ và các nguyên tắc dân chủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga đã ban hành quyết định cấm nhập cảnh từ 20 đến 50 năm đối với công dân Ukraine bị nghi ngờ có liên hệ với Lực lượng Vũ trang Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga cấm công dân Ukraine nhập cảnh tới 50 năm

Theo quy định mới, công dân Ukraine sẽ bị từ chối nhập cảnh nếu thiết bị điện tử của họ lưu giữ thông tin liên quan các cơ quan đặc biệt Ukraine, quân đội Ukraine hoặc thể hiện quan điểm chống Nga.