Bộ trưởng Quốc phòng của cả 6 nước thànhviên gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đều tham dự.
Phát biểu khai mạc trong vai trò chủtrì hội nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc LươngQuang Liệt khẳng định dưới sự nỗ lực chung của các nước, tình hình anninh ở Trung Á đã được duy trì ổn định. Chính phủ các nước đã tăng cườnghợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai vàchủ nghĩa cực đoan; đối phó hiệu quả với những tác động do sự thay đổi ởkhu vực và quốc tế đem lại.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhânkhác nhau, khuynh hướng ngầm của “3 thế lực chủ nghĩa” vẫn không ngừngphát triển. Hoạt động buôn lậu, buôn bán ma tuý tiếp tục đặt ra nhiềuthách thức cho lĩnh vực an ninh. Tình hình Ápganixtan diễn biến phức tạpcũng khiến cho an ninh trong khu vực phải đối mặt với nhiều rủi ro. Vìvậy, hoà bình và phát triển ở Trung Á đang đứng trước những thách thứcto lớn.
Bộ trưởng Lương Quang Liệt nhấn mạnh 10 năm tới làthời kỳ then chốt cho sự phát triển ổn định của SCO nói chung và từngnước thành viên nói riêng. Trên cơ sở đó, ông đã đề xuất 4 nguyên tắcnhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh của SCO trong thời gian tới.
Theo đó, nguyên tắc đầu tiên là các nước phải kiên trì quán triệt“tinh thần Thượng Hải”, lấy bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hiệpthương nhất trí làm cơ sở triển khai hợp tác quốc phòng, an ninh. Thứhai là phải đẩy mạnh hợp tác chống “3 thế lực chủ nghĩa” trên tinh thầnlấy việc nâng cao năng lực ngăn chặn các mối đe doạ hiện thực làm mụctiêu, tăng cường xây dựng năng lực hành động và năng lực phản ứng nhanhcủa các tổ chức. Nguyên tắc thứ ba là kiên trì phương hướng xây dựng cơchế hợp tác quốc phòng, an ninh kiểu mới theo hướng hiệp thương thuậnlợi, hợp tác toàn diện, mở cửa và hài hoà. Cuối cùng là đưa hợp tác quốcphòng, an ninh trở thành sợi dây gắn kết giữa người dân các nước thànhviên.
Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên đã ký “Thông cáo chung” và tổ chức họp báo./.