Khởi tố "Dũng trọc" về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và lệnh tạm giam 5 bị can để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.”
Khởi tố "Dũng trọc" về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ảnh 1Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc). (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và lệnh tạm giam 5 bị can để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.” Các quyết định, lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Năm bị can bao gồm Nguyễn Văn Dũng, tức "Dũng trọc" (sinh năm 1968), trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông (Hà Nội); Lê Xuân Hùng (sinh năm 1982) thường trú phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình; Trần Thị Ngọc Quỳnh (sinh năm 2000) thành phố Hòa Bình (Hòa Bình); Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1992), huyện Mai Châu (Hòa Bình); Khà Văn Linh (sinh năm 1994) huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 11/9, tại quán karaoke Minh Minh, thuộc xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) do Vũ Thị Kim Minh (sinh năm 1973), trú tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, làm chủ, Công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện và bắt quả tang 20 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 túi nylon xác định là ma túy, 2 viên nén màu xám. 

Tại cơ quan điều tra, bị can Lê Xuân Hùng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của mình. 

Cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.