Không có giá vé trên trời, tâm lý chờ đội tuyển vào chung kết

Không có giá vé trên trời, tâm lý chờ tuyển Việt Nam vào chung kết

Chi tiền cho hai tấm vé đắt đỏ chỉ cách nhau khoảng chục ngày là việc quá sức với phần lớn người hâm mộ. Họ sẽ lựa chọn xem trận đấu hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn. Tâm lý chờ chung kết đã xuất hiện.
Không có giá vé trên trời, tâm lý chờ tuyển Việt Nam vào chung kết ảnh 1Vé xem trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 không hề quá đắt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trái với dự đoán của dư luận, đã không những mức giá trên trời xuất hiện trước thềm bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014. Tâm lý chờ chung kết chính là lý do lớn nhất giải thích cho tình trạng này.

Dạo một vòng quanh sân Mỹ Đình, bạn có thể dễ dàng mua được các cặp vé ở những vị trí rất đẹp tại Mỹ Đình với mức giá chỉ trên 2 triệu đồng. Mức giá này thậm chí thấp hơn con số 2,5 triệu đồng được rao trước ngày 7/12 - ngày tuyển Việt Nam thắng Malaysia 2-1. Trên một số trang mạng và các diễn đàn, người hâm mộ thậm chí chỉ cần trả từ 1,3 tới 1,5 triệu đồng là có thể sở hữu một cặp vé khán đài A hoặc B.

Với những vé xấu hơn ở các khán đài C, D, những người khéo mặc cả hoàn toàn có thể mua một cặp với giá chỉ xấp xỉ một triệu đồng.

Mặt bằng vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 thậm chí thấp hơn giá vé xem hai trận bán kết và chung kết của U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á hồi tháng Chín. Có hai lý do dẫn tới tình trạng này.

Thứ nhất, nhu cầu của thị trường là khá lớn nhưng nguồn cung cũng không hề hạn chế với 25 ngàn vé được phát hành chính thức cùng hàng ngàn vé khác tuồn ra theo đường chợ đen. Mức giá trên 2 triệu đồng cũng là con số gần chạm “trần” với người hâm mộ. Khảo sát trong nhiều giải đấu khác nhau của năm 2014, có thể khẳng định người hâm mộ sẽ không bỏ nhiều hơn số tiền đó cho một tấm vé xem bóng đá.

Thứ hai, với thắng lợi 2-1 của tuyển Việt Nam, Malaysia sẽ cần một trận đấu hoàn hảo để đánh bại chủ nhà ngay tại Mỹ Đình. Trên thực tế, khả năng ấy là rất khó xảy ra. Người hâm mộ sẽ không bỏ số tiền quá lớn cho một trận đấu không có nhiều ý nghĩa thực tiễn.

Thay vào đó, họ sẽ dồn tiền để xem trận chung kết lượt về nhiều khả năng sẽ tổ chức tại Mỹ Đình. Chi tiền cho hai tấm vé đắt đỏ chỉ cách nhau khoảng chục ngày là việc quá sức với phần lớn người hâm mộ. Họ sẽ lựa chọn xem trận đấu hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn. Tâm lý chờ đợi tới trận chung kết đã len lỏi trong hàng ngũ các cổ động viên.

Khảo sát thực hiện tại Mỹ Đình vào chiều qua cũng cho thấy rất nhiều cổ động viên đang tìm cách bán lại tấm vé họ đã xếp hàng suốt đêm để mua được.

Trong thời gian hai ngày còn lại, giá vé sẽ còn biến động nhiều. Nhưng khả năng giá vé vượt qua mốc 2 triệu là không lớn. Đã đến lúc hướng về trận chung kết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục