Không đạt được thỏa thuận trong đàm phán quân sự liên Triều

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức xác nhận đã tiến hành đàm phán quân sự với Triều Tiên song hai bên không đạt được thỏa thuận nào.
Không đạt được thỏa thuận trong đàm phán quân sự liên Triều ảnh 1Lãnh đạo hai nước gặp mặt trước cuộc hội đàm cấp cao. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Yonhap ngày 15/10 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức xác nhận đã tiến hành đàm phán quân sự với Triều Tiên song hai bên không đạt được thỏa thuận nào. Đây là cuộc đàm phán như vậy đầu tiên sau gần 4 năm qua giữa hai miền Triều Tiên.

Trả lời họp báo, Người phát ngôn bộ trên Kim Min-seok khẳng định các thỏa thuận riêng rẽ đã không đạt được trong cuộc đàm phán này cũng như chưa sắp xếp cho cuộc đối thoại quân sự tiếp theo như đã thảo luận.

Trước đó cùng ngày, giới chức quân sự hai miền Triều Tiên đã tiến hành đàm phán "kín" từ 10 giờ đến 15 giờ 10 (giờ địa phương) ngày 15/10 tại làng đình chiến Panmunjom.

Đại diện đàm phán phía Hàn Quốc có quan chức phụ trách kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Quốc phòng, Chuẩn tướng Moon Sang-gyun và quan chức cấp cao Bộ Thống nhất Kim Ki-woong. Trong khi phía Triều Tiên là người đứng đầu Tổng Cục Trinh sát Kim Yong-chul và hai quan chức cấp cao đến từ Ủy ban Quốc phòng là Re Sun-kwon và Kwak Chul-hee.

Trong cuộc đàm phán, Bình Nhưỡng kêu gọi một lệnh cấm các tàu chiến Hàn Quốc đi vào Ranh giới phía Bắc (NLL) ở các vùng biển phía Tây mà Triều Tiên cũng tuyên bố chủ quyền, đồng thời hối thúc Hàn Quốc ngừng hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới.

Trong khi đó, Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên tôn trọng và tuân thủ NLL trong khi tuyên bố giới chức nước này không thể kiểm soát các thông tin truyền thông cũng như hoạt động rải truyền đơn chống Triều Tiên của các tổ chức dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.