Đây là nội dung chính trong báo cáo về quan hệ lao động năm 2012 của Ủy banchâu Âu (EC) công bố ngày 11/4.
Phát biểu tại buổi công bố báo cáo, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ tráchviệc làm và các vấn đề xã hội, ông Laszlo Andor cho rằng bức tranh về mối quanhệ lao động ở châu Âu vào thời điểm hiện nay thật sự đáng lo ngại.
Theo ông Andor, để các chính sách kinh tế khắc khổ không được lòng dân vànhững cuộc cải cách kinh tế đau đớn nhằm ổn định tài chính công có thể thực hiệnthành công, chính phủ các nước cần tiến hành đối thoại với người lao động. Tuynhiên, cuộc đối thoại xã hội này đang phải hứng chịu áp lực nặng nề trong bốicảnh nhu cầu kinh tế vĩ mô bị đình trệ, các chính phủ phải tăng thuế và cắt giảmmạnh chi tiêu.
Ông Andor nhấn mạnh rằng các nước châu Âu cần tăng cường vai trò đối tác xãhội ở tất cả các cấp nếu lục địa này muốn thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nayvà duy trì được các lợi ích của mô hình xã hội châu Âu, vốn được coi là khácbiệt với mô hình chủ nghĩa tư bản thị trường tự do kiểu Mỹ.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công đã bước sang năm thứ ba liên tiếp vànền kinh tế "lục địa già" vẫn hết sức khó khăn, ngày càng nhiều ý kiến cho rằngcác nước châu Âu, thay vì áp dụng các biện pháp kinh tế khắc khổ, cần đầu tư chotăng trưởng và tạo việc làm để giảm căng thẳng xã hội.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU, bất chấp làn sóng biểu tình phản đối diễn ratại nhiều nơi, thậm chí có cả bạo lực, vẫn trung thành với chính sách "thắt lưngbuộc bụng"./.