Brazil vàMexico là hai nước đứng đầu khu vực về sức tăng trưởng.
Dự kiến tăng trưởng Tổngsản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil sẽ tăng 5,1% trong năm 2011 và 5,3% trong năm2012; trong khi các chỉ số tương ứng của Mexico là 3,7% và 4,3%.
Báo cáo củaLiên hợp quốc dự đoán GDP của Nam Mỹ sẽ tăng 5% trong năm nay và 5,2% trong nămsau, còn đối với các nước Caribe sẽ là 4% và 4,7% tương ứng.
Các chuyên gia kinhtế nhận định việc giảm hỗ trợ tài chính và lạm phát tăng cao đã dẫn đến mộtchính sách tiền tệ chặt chẽ hơn trong khu vực.
Mặt khác, các dòng vốn đầu tư đổvào Brazil, Colombia và Mexico tăng mạnh gây ra áp lực tăng giá với các đồng nộitệ, trong khi đó việc tăng lãi suất cơ bản cũng sẽ dẫn đến việc thắt chặt hơnnữa chính sách tiền tệ.
Báo cáo nhận định sau sự phục hồi mạnh mẽ năm 2010,những triển vọng tăng trưởng cho năm 2011 đã yếu đi, một phần do các nước trongkhu vực là các nhà nhập khẩu thuần về lương thực và năng lượng.
Các chuyên giakhuyến cáo các nền kinh tế phát triển và đang phát triển cần triển khai các kếhoạch tài chính tin cậy tập trung vào tính bền vững trong trung hạn đối với cáckhoản nợ công. Báo cáo của Liên hợp quốc nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầunăm 2011 và 2012 sẽ được dẫn dắt bởi các nền kinh tế mới nổi như Brazil hoặcTrung Quốc./.