Kuwait kêu gọi Iran đàm phán để phân định biên giới trên biển

Bộ Ngoại giao Kuwait khẳng định nước này và Saudi Arabia “nắm độc quyền đối với tài nguyên thiên nhiên tại mỏ Al-Dorra" trong khi Iran cũng tuyên bố chủ quyền với mỏ dầu khí này và đặt tên là Arash.
Kuwait kêu gọi Iran đàm phán để phân định biên giới trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 3/7, Kuwait tiếp tục kêu gọi Iran tham gia các cuộc đàm phán nhằm phân định biên giới trên biển sau khi Tehran tuyên bố đã sẵn sàng để bắt đầu hoạt động khoan dầu khí tại mỏ dầu khí Al-Dorra ở ngoài khơi, nơi đang xảy ra tranh chấp giữa hai nước.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Kuwait khẳng định nước này và Saudi Arabia “nắm độc quyền đối với tài nguyên thiên nhiên tại mỏ Al-Dorra." Nhà nước Kuwait kêu gọi phía Iran bắt đầu đàm phán về phân định biên giới trên biển.

Mỏ dầu khí trên cũng được Iran tuyên bố chủ quyền trong một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều thập kỷ và đặt tên là Arash, trong khi phía Kuwait và Saudi Arabia gọi là Al-Dorra.

[Iran để ngỏ vấn đề khai thác mỏ khí đốt chung với Saudi Arabia, Kuwait]

Năm ngoái, Kuwait và Saudi Arabia đã ký một thỏa thuận về phát triển khu vực này, bất chấp sự phản đối từ Iran, quốc gia vốn coi thỏa thuận này là bất hợp pháp.

Trong một bài phát biểu được truyền thông nhà nước Iran đăng tải trong tuần trước, Giám đốc điều hành của Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC), ông Mohsen Khojsteh Mehr nói rằng công ty này đã có sự chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu khoan tại mỏ dầu khí nêu trên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, ông Saad Al-Barrak đã bày tỏ sự “ngạc nhiên” trước các kế hoạch của Iran nhằm phát triển mỏ dầu khí Arash/Al-Dorra. Ông cho biết thêm quyết định này “trái với các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế."

Tranh chấp liên quan tới mỏ Arash/Al-Dorra bắt đầu từ những năm 1960, khi Kuwait trao nhượng quyền khai thác mỏ này cho công ty Anglo-Iran Petroleum, tiền thân của tập đoàn dầu khí BP (Anh), trong khi Iran nhượng quyền cho tập đoàn dầu khí Royal Dutch Shell (Hà Lan).

Trong nhiều năm qua, Iran và Kuwait đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán để phân định khu vực tranh chấp trên, tuy nhiên tới nay hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.