Kuwait: Ông Jaber từ chối được bổ nhiệm lại làm Thủ tướng

Quốc vương Sabah al-Ahmad al-Sabah đã bổ nhiệm lại ông Jaber al-Mubarak al-Sabah làm Thủ tướng Kuwait, bốn ngày sau khi ông Jabe đệ đơn từ chức Thủ tướng.
Cựu hủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Al-Mubarak al-Hamad Al-Sabah tại phiên họp Quốc hội ở Kuwait City. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu hủ tướng Kuwait Sheikh Jaber Al-Mubarak al-Hamad Al-Sabah tại phiên họp Quốc hội ở Kuwait City. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/11, Hãng Thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA) đưa tin Quốc vương nước này Sabah al-Ahmad al-Sabah đã tiếp tục bổ nhiệm ông Jaber al-Mubarak al-Sabah làm thủ tướng, yêu cầu ông thành lập nội các mới.

Tuy nhiên, ông Jaber al-Mubarak al-Sabah đã từ chối nhiệm vụ này.

Theo KUNA, trước khi công bố quyết định tái bổ nhiệm nói trên, Quốc vương Sabah al-Ahmad al-Sabah đã chấp nhận đơn từ chức của chính phủ do Thủ tướng Jaber al-Mubarak al-Sabah đệ trình.

[Thủ tướng Kuwait Al-Hamad Al-Sabah bất ngờ đệ đơn từ chức]

Ông yêu cầu chính phủ hiện tại tiếp tục đảm đương công việc tới khi thành lập được chính phủ mới, nhưng cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Nasser Sabah al-Ahmad al-Sabah và Bộ trưởng Nội vụ Sabah Al-Khalid Al-Sabah.

Trước đó, ngày 14/11, Thủ tướng Jaber al-Mubarak al-Sabah đã đệ đơn từ chức của chính phủ lên Quốc vương Kuwait khi các nghị sỹ có ý định tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bộ trưởng nội vụ nước này.

Việc cải tổ nội các tại Kuwait diễn ra khá thường xuyên và chính phủ hiện nay được được thành lập khoảng 2 năm trước.

Chính phủ từ chức ngay trước thềm bầu cử Quốc hội Kuwait, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2020, với 50 ghế sẽ được bầu lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.