Lãnh đạo Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn quan hệ song phương

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lời chúc mừng nhân các ngày lễ của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đồng thời thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.
Lãnh đạo Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ hàn gắn quan hệ song phương ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) trong cuộc gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại Prague (Cộng hòa Séc) ngày 6/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Armenia thông báo Thủ tướng Nikol Pashinyan ngày 28/6 đã có cuộc điện đàm hiếm hoi với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, trong bối cảnh hai nước tìm cách hàn gắn quan hệ.

Theo thông báo, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lời chúc mừng nhân các ngày lễ của người Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đồng thời thảo luận về tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức và biên giới chung giữa hai nước đã bị đóng cửa từ những năm 90 thế kỷ trước.

[Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận đối với hãng hàng không Armenia]

Mối quan hệ của hai nước trở nên căng thẳng do vụ thảm sát người Armenia dưới Đế chế Ottoman trong Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đầu tháng 6, ông Pashinyan đã tới Ankara để dự lễ nhậm chức của Erdogan. Ông là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử.

Vào tháng 12/2021, hai nước đã bổ nhiệm các đặc phái viên để giúp bình thường hóa quan hệ.

Năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia đã nối lại các chuyến bay thương mại đầu tiên sau 2 năm.

Năm 2009, Ankara và Yerevan đã ký một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, điều này sẽ dẫn đến việc mở cửa biên giới chung hai nước.

Tuy nhiên, Armenia chưa bao giờ phê chuẩn thỏa thuận và đến năm 2018 đã hủy bỏ tiến trình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.