Lãnh đạo Catalonia kêu gọi bầu cử nhằm tách khỏi Tây Ban Nha

Người đứng đầu chính quyền Catalonia chính thức kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 27/9 tới, để trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha.
Lãnh đạo Catalonia kêu gọi bầu cử nhằm tách khỏi Tây Ban Nha ảnh 1Lãnh đạo chính quyền xứ Catalonia Artur Mas (giữa). (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, người đứng đầu chính quyền Catalonia Artur Mas đã chính thức kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử sớm vào ngày 27/9 tới.

Đây là cuộc bầu cử mà ông Mas định tận dụng như một cuộc trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Tây Ban Nha.

Ông Mas tối 3/8 đã ký vào bản dự luật bầu cử, đồng thời nhấn mạnh rằng việc Tây Ban Nha quyết định không cho phép vùng lãnh thổ này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân độc lập hồi năm ngoái đã khiến Catalonia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tổ chức bầu cử và coi đó như là một phép thử đối với công luận.

Đảng Hội tụ và Liên minh (CiU) trung hữu cầm quyền của ông Mas và Đảng Cánh tả cộng hòa xứ Catalonia (ERC) sẽ liên minh đề cử các ứng cử viên, đồng thời khẳng định họ sẽ đơn phương rời khỏi Tây Ban Nha nếu giành được đa số phiếu ủng hộ.

Trước đó, Tây Ban Nha đã cực lực phản đối việc Catalonia đòi ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục