Lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy ra tuyên bố chung về tình hình Trung Đông

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy khẳng định ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, Ai Cập và Quốc vương Qatar nối lại đàm phán vào cuối tuần này nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn.

Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, miền Nam Gaza ngày 11/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, miền Nam Gaza ngày 11/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy đã thảo luận về tình hình Trung Đông, bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng cũng như việc đạt thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.

Trong tuyên bố, được công bố ngày 12/8 trên trang web của Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, Ai Cập và Quốc vương Qatar nối lại đàm phán vào cuối tuần này nhằm hoàn tất thoả thuận càng sớm càng tốt, nhấn mạnh không còn nhiều thời gian để mất thêm nữa.

Các bên phải tuân thủ trách nhiệm của mình. Thêm vào đó, việc cung cấp và phân phối viện trợ không bị hạn chế là rất cần thiết.

Các nhà lãnh đạo của 5 nước khẳng định ủng hộ bảo vệ Israel trước các hành động tấn công từ bên ngoài.

Các nhà lãnh đạo kêu gọi Iran rút lại những lời đe doạ về một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Israel, đồng thời thảo luận về những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực trong trường hợp tấn công nổ ra.

Cũng trong ngày 12/8, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, như một phần của nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Những bức ảnh do Văn phòng Thủ tướng Anh chia sẻ trực tuyến cho thấy Thủ tướng Starmer đang trao đổi qua điện thoại với chú thích nói rằng ông đang nói chuyện với ông Pezeshkian.

Theo Sky News, hãng đầu tiên đưa tin về động thái này, ông Starmer đã có cuộc điện thoại kéo dài 30 phút với nhà lãnh đạo Iran Pezeshkian sau khi nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh châu Âu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.