Lãnh đạo NATO và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Đông Địa Trung Hải

Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký NATO Jens Stolltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích của nước này ở mọi nơi.
Tàu thăm dò Oruc Reis (giữa) của Thổ Nhĩ Kỳ với sự hộ tống của các tàu hải quân ở ngoài khơi thành phố Antalya trên Địa Trung Hải, ngày 10/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu thăm dò Oruc Reis (giữa) của Thổ Nhĩ Kỳ với sự hộ tống của các tàu hải quân ở ngoài khơi thành phố Antalya trên Địa Trung Hải, ngày 10/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 28/8, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stolltenberg đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để trao đổi về tình hình ở khu vực phía Đông Địa Trung Hải.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan khẳng định Ankara sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và lợi ích của nước này ở mọi nơi, đồng thời yêu cầu NATO thực thi đầy đủ trách nhiệm trước các bước đi đơn phương phớt lờ luật pháp quốc tế và gây tổn hại đến hòa bình khu vực.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ một giải pháp công bằng trong khu vực trên tình thần mang lại lợi ích cho các bên.

[NATO tìm kiếm cơ chế tránh xung đột ở Đông Địa Trung Hải]

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Stolltenberg kêu gọi hai nước thành viên Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp giảm leo thang căng thẳng, giải quyết tranh chấp trên tinh thần đoàn kết và dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Ông nhấn mạnh NATO sẽ tìm cách tránh nguy cơ xảy ra xung đột ở phía Đông Địa Trung Hải để làm dịu căng thẳng liên quan đến các nguồn năng lượng trong khu vực.

Trước đó, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố EU sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ tại Hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến diễn ra vào ngày 24/9.

Gần đây, căng thẳng đã leo thang trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau khi Ankara điều tàu thăm dò khí đốt tới khu vực ngoài khơi các đảo của Hy Lạp ở phía Đông Địa Trung Hải.

Athens coi các cuộc thăm dò này là bất hợp pháp, trong khi Ankara khẳng định vùng biển mà họ đang tiến hành thăm dò thuộc thềm lục địa của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.