Lãnh đạo Pháp, Đức khuyên Tổng thống Ukraine đàm phán với Nga

Các nguồn thạo tin cho biết trong cuộc gặp ở Paris, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz đã khuyến nghị nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky khởi động đàm phán hòa bình với Nga.
Lãnh đạo Pháp, Đức khuyên Tổng thống Ukraine đàm phán với Nga ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: chinadaily)

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) ngày 24/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong cuộc gặp ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khuyến nghị nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky khởi động đàm phán hòa bình với Nga.

Theo các nguôn tin trên, trong bữa tiệc tối tại Điện Elysee, Tổng thống Macron đã lưu ý rằng ngay cả những "kẻ thù không đội trời chung" như Pháp và Đức cũng đã hòa giải sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ông Macron nói rằng Tổng thống Zelensky là “nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại” song cuối cùng ông sẽ phải đưa ra những quyết định chính trị khó khăn.

Theo WSJ, Đức, Pháp và Anh đang đề xuất một hiệp ước giữa NATO và Ukraine như một cách để khuyến khích Kiev khởi động đàm phán hòa bình với Nga.

[Nga: Phương Tây cần có thiện chí đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine]

Các nguồn tin chính phủ ở ba nước cho biết Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuần trước đã vạch ra một kế hoạch giúp Kiev tiếp cận nhiều hơn với thiết bị quân sự, vũ khí và đạn dược sau khi chiến sự kết thúc. Theo Thủ tướng Anh, nó nên được đưa vào chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng Bảy.

Hiệp ước được đề xuất không bao gồm bất kỳ nghĩa vụ triển khai quân đội NATO nào ở Ukraine. Kiev cũng sẽ không thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể Washington (nghĩa là cuộc tấn công vào một trong các thành viên NATO được coi là tấn công tất cả các thành viên khối này).

Tuy nhiên, Đức, Pháp và Anh đã cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục