Lãnh đạo phiến quân Syria tiết lộ nguyên nhân rời khỏi Douma

Một quan chức hàng đầu của phiến quân Syria ngày 12/4 cho biết phe của ông chỉ nhất trí rời bỏ Douma, lãnh thổ do phiến quân kiểm soát bên ngoài Damascus, do vụ tấn công bằng khí độc.
Lãnh đạo phiến quân Syria tiết lộ nguyên nhân rời khỏi Douma ảnh 1Binh sỹ Syria giám sát việc sơ tán của phiến quân khỏi khu vực Douma ngày 9/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, một quan chức hàng đầu của phiến quân Syria ngày 12/4 cho biết phe của ông chỉ nhất trí rời bỏ Douma, lãnh thổ do phiến quân kiểm soát bên ngoài Damascus, do vụ tấn công bằng khí độc.

Ông Yasser Dalwan, một thành viên cấp cao của nhóm phiến quân Jaish al-Islam đang kiểm soát Douma nêu rõ: "Dĩ nhiên, cuộc tấn công hóa học là cái khiến chúng tôi phải nhất trí" với một thỏa thuận rút quân khỏi Douma.

[Thủ lĩnh phiến quân ở Syria từ bỏ vũ khí, rời khỏi Đông Ghouta]

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 12/4 cho hay các phiến quân nổi dậy còn sót lại của nhóm Jaish al-Islam tại Đông Ghouta của Syria đã từ bỏ vũ khí hạng nặng của mình và thủ lĩnh của nhóm này đã rời khỏi Đông Ghouta đến miền Bắc Syria.

SOHR nêu rõ: "Các tay súng Jaish al-Islam đã chuyển giao vũ khí hạng nặng của mình cho quân cảnh Nga tại thị trấn Douma vào ngày 11/4."

SOHR cũng nhấn mạnh rằng hầu hết những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm Jaish al-Islam, trong đó có thủ lĩnh Issam Buwaydani, đã rời Douma và đến miền Bắc Syria vào tối cùng ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.