Lào ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng

Bộ Y tế Lào cho biết trong 48 giờ qua, tâm dịch ở thủ đô Vientiane không ghi nhận ca nhiễm mới cho thấy các hành động của Bộ trong việc chủ động truy vết và khoanh vùng dịch đã đạt hiệu quả tốt.
Các nhân viên y tế tại một điểm tiêm ở thủ đô Vientiane cấp thẻ tiêm cho những người tiêm vaccine mũi 1. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Các nhân viên y tế tại một điểm tiêm ở thủ đô Vientiane cấp thẻ tiêm cho những người tiêm vaccine mũi 1. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Bộ Y tế Lào ngày 26/6 cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và đều là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Lào không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Bộ Y tế cho biết trong 48 giờ qua, tâm dịch ở thủ đô Vientiane không ghi nhận ca nhiễm mới cho thấy các hành động của Bộ trong việc chủ động truy vết và khoanh vùng dịch đã đạt hiệu quả tốt.

Sự hợp tác của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch cũng góp phần giúp tình hình dịch bệnh tại thủ đô Vientiane tiếp tục có xu hướng giảm.

Dù số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng giảm, nhà chức trách Lào đang lo ngại về các biến thể mới của virus có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, Bộ Y tế kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ quy định phòng dịch để có thể nới lỏng các biện pháp trong thời gian tới.

Đến nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 2.100 ca nhiễm, trong đó có 3 va tử vong.

[Chuyên gia: Biến thể Delta đe dọa những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh]

Cùng ngày, chính quyền thành phố Sydney của Australia đã gia hạn phong tỏa thành phố và các khu vực dân cư lân cận trong bối cảnh thành phố lớn nhất của Australia đang đối phó với tình trạng gia tăng số ca nhiễm biến thể Delta có nguy cơ lây lan cao.

Hiện, số ca nhiễm biến thể Delta đã lên tới 80 ca, liên quan đến một phi hành đoàn trong chuyến bay quốc tế.

Trong một tuyên bố, Thủ hiến bang New South Wales, Gladys Berejiklian nêu rõ từ 14 giờ ngày 26/6, toàn bộ khu vực Greater Sydney, Blue Mountains, Central Coast và Wollongong sẽ bị phong tỏa trong 2 tuần nhằm hạn chế dịch COVID-19 lan rộng.

Theo quy định mới, mọi người chỉ được ra khỏi nhà khi có việc cần thiết như đi khám bệnh, đi học hoặc mùa hàng. Các địa phương còn lại của bang New South Wales sẽ hạn chế tụ tập công cộng và bắt buộc đeo khẩu trang kể cả trong không gian kín./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục