Latvia sẽ chính thức gia nhập Eurozone từ đầu năm 2014

Kể từ ngày 1/1/2014, Latvia với dân số 2 triệu dân sẽ chính thức trở thành thành viên thứ 18 của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Latvia sẽ chính thức gia nhập Eurozone từ đầu năm 2014 ảnh 1Thủ tướng Latvia Dombrovski (phải) và Bộ trưởng Tài chính Andris Vilks tại cuộc họp báo về việc EU thông qua quyết định kết nạp Latvia vào Eurozone. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, kể từ ngày 1/1/2014, Latvia sẽ chính thức trở thành thành viên của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Từ đầu năm tới, đất nước Latvia với vỏn vẹn 2 triệu dân sẽ là quốc gia thứ 18 tham gia Eurozone và là nước thứ tư thuộc khu vực Trung-Đông Âu sử dụng đồng tiền chung châu Âu sau Slovenia năm 2007, Slovakia năm 2009 và Estonia năm 2011.

Ngay sau khi ra nhập Liên minh châu Âu (EU) năm 2004, nền kinh tế Lativa đã đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) liên tục với hơn 10%/năm.

Nhưng chỉ bốn năm sau, năm 2008, nước cộng hòa nhỏ bé thuộc Liên Xô cũ này đã rơi vào khủng hoảng.

Cuối năm 2008, Latvia buộc phải cầu cứu Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU).

Một kế hoạch thắt lưng buộc bụng nghiêm ngặt đã được áp dụng tại Latvia.

Năm 2010, Latvia không đạt mức tăng trưởng GDP (0%), nhưng liên tiếp trong hai năm sau đó (2011 và 2012), nước này đã vọt lên dẫn đầu trong số 28 quốc gia thành viên EU.

GDP năm 2011-2012 của Latvia đã tăng hơn 5% và năm 2013 tăng hơn 4%.

Phát biểu ngày 27/12 trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Latvia, ông Valdis Dombrovskis nhấn mạnh việc ra nhập Eurozone sẽ giúp nền kinh tế Latvia phát triển mạnh hơn và thu hút nhiều hơn đầu tư từ EU cũng như các nước ngoài khác.

Tổng thống Dombrovskis cam kết việc Latvia gia nhập Eurozone sẽ không làm giá cả leo thang tại nước này.

Tuy vậy, theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, chỉ có 20% người dân Latvia ủng hộ việc nước này tham gia Eurozone.

Litva - láng giềng của Latvia, cũng sẽ ra nhập Eurozone vào năm 2015 tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục