LHQ phản ứng về việc Israel kêu gọi người Palestine rời khỏi Dải Gaza

Trên mạng xã hội X, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những lời kêu gọi về việc triển khai các kế hoạch đưa người dân ở Dải Gaza đi nơi khác.

Người dân chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 31/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 31/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/1, Cao ủy Nhân quyền của Liên hợp quốc, ông Volker Turk, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc một số quan chức Israel kêu gọi người dân Palestine rời khỏi Dải Gaza.

Trước đó, hôm 1/1, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã kêu gọi thúc đẩy một giải pháp khuyến khích người dân ở Dải Gaza rời khỏi vùng lãnh thổ này và thiết lập các khu định cư của Israel ở Gaza.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cũng kêu gọi đưa những người định cư của Israel trở lại vùng lãnh thổ này.

Trên mạng xã hội X, ông Turk bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những lời kêu gọi về việc triển khai các kế hoạch đưa người dân ở Dải Gaza đi nơi khác.

Ông Turk viện dẫn luật quốc tế cấm việc ép buộc những người được bảo vệ di dời đến những địa điểm khác thuộc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cũng như cấm việc trục xuất họ khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Sau gần 3 tháng kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra, đa số người dân ở Dải Gaza đã buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình để đi lánh nạn.

Hiện chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn chưa chính thức đề xuất bất kỳ kế hoạch nào nhằm trục xuất người dân Palestine khỏi Dải Gaza hoặc đưa người định cư Israel trở lại vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.