LHQ sẽ quyết định việc miễn trừ trừng phạt dự án khảo cổ ở Triều Tiên

Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ đáp lại yêu cầu của Hàn Quốc, miễn trừ trừng phạt cho một dự án liên Triều về khai quật các di tích tại một địa điểm khảo cổ ở Triều Tiên.
LHQ sẽ quyết định việc miễn trừ trừng phạt dự án khảo cổ ở Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: WND)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 16/4 cho biết Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ đáp lại yêu cầu của Hàn Quốc, miễn trừ trừng phạt cho một dự án liên Triều về khai quật các di tích tại một địa điểm khảo cổ ở Triều Tiên.

Ủy ban này sẽ họp tại New York để xác định xem có nên miễn trừ trừng phạt để cho phép chuyển vật dụng tới phục vụ dự án khai quật tại khu vực Manwoldae ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên hay không. 

Quan chức đề nghị giấu tên cho hay: "Chúng tôi dự đoán yêu cầu miễn trừ trừng phạt này sẽ được chấp thuận."

[Triều Tiên tiếp tục chỉ trích các lệnh trừng phạt quốc tế]

Seoul đã thảo luận về việc này với Washington vào tháng trước trong cuộc họp nhóm chuyên viên nhằm điều phối các cách tiếp cận của hai đồng minh này trong việc phi hạt nhân hóa, thực thi các lệnh trừng phạt Triều Tiên và hợp tác liên Triều.

Mỹ đã tỏ ra khó chịu về nỗ lực thúc đẩy các dự án hợp tác liên Triều của Hàn Quốc khi Triều Tiên vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước đi thực chất nào để thực hiện cam kết "phi hạt nhân hóa hoàn toàn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục