LHQ và Qatar hỗ trợ tiền mặt cho người dân Palestine ở Dải Gaza

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Tor Wennesland viết trên Twitter rằng gần 100.000 người sẽ bắt đầu được nhận hỗ trợ tiền mặt theo chương trình này từ ngày 13/9.
LHQ và Qatar hỗ trợ tiền mặt cho người dân Palestine ở Dải Gaza ảnh 1Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc sẽ bắt đầu phân phối viện trợ bằng tiền mặt cho hàng nghìn gia đình nghèo ở Dải Gaza từ ngày 13/9, trong khuôn khổ chương trình do Qatar tài trợ.

Đặc phái viên Liên hợp quốc về Trung Đông Tor Wennesland viết trên Twitter rằng gần 100.000 người sẽ bắt đầu được nhận hỗ trợ tiền mặt theo chương trình này từ ngày 13/9.

Theo kế hoạch của Qatar và Liên hợp quốc, các khoản viện trợ tiền mặt sẽ được phân phối tại hơn 700 điểm mà không thông qua phong trào Hamas, lực lượng kiểm soát Dải Gaza.

Tuy nhiên, giới chức không cho biết các điểm phân phối viện trợ có được giám sát hay không và giám sát ra sao.

Kế hoạch viện trợ của Qatar và Liên hợp quốc nhận được sự ủng hộ của chính quyền Israel.

Tuy nhiên, Thủ tướng Naftali Bennett cho rằng nên chuyển hình thức viện trợ thành phiếu mua hàng thay vì tiền mặt.

Qatar cũng có kế hoạch hỗ trợ cho các nhân viên dân sự của phong trào Hamas theo thỏa thuận với các ngân hàng thuộc quyền tài phán của chính quyền Palestine.

Tuy nhiên, chính quyền Palestine đã rút khỏi thỏa thuận này ngày 10/9 do lo ngại về các vấn đề pháp lý có thể nảy sinh.

Về phần mình, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng cho biết đang nghiên cứu thiết lập cơ chế để phân phối tiền mặt cho các nhân viên dân sự này mà không cấp tiền cho các hoạt động quân sự của Hamas.

Israel đã áp đặt các lệnh phong tỏa Dải Gaza, viện dẫn các nguy cơ từ phong trào Hamas.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), các lệnh hạn chế đã làm gia tăng cảnh đói nghèo ở khu vực này, nơi có hơn 2 triệu người Palestine sinh sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.