Liban cáo buộc Israel "dây dưa" không rút quân

Thông báo của LAF nhấn mạnh "một số khâu đã bị chậm trễ do phía kẻ thù Israel trì hoãn rút quân" mặc dù Liban "đã sẵn sàng tiếp tục việc triển khai lực lượng."

Binh sỹ Liban chuẩn bị triển khai tới khu vực biên giới phía Nam sau khi quân đội Israel rút quân, ngày 7/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Liban chuẩn bị triển khai tới khu vực biên giới phía Nam sau khi quân đội Israel rút quân, ngày 7/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Liban (LAF) ngày 25/1 tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng tại miền Nam nước này theo thỏa thuận ngừng bắn, nhưng phía Israel tiếp tục "dây dưa" không rút quân trước hạn chót ngày 26/1.

Thông báo của LAF nhấn mạnh "một số khâu đã bị chậm trễ do phía kẻ thù Israel trì hoãn rút quân" mặc dù Liban "đã sẵn sàng tiếp tục việc triển khai lực lượng."

LAF kêu gọi người dân cần thận trọng, chưa vội trở lại các khu vực sơ tán gần biên giới do vẫn còn nhiều bãi mìn và các vật nổ do binh sỹ Israel để lại.

Thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah có hiệu lực từ ngày 27/11 năm ngoái yêu cầu hai bên rút quân khỏi khu vực biên giới miền Nam để LAF và lực lượng Liên hợp quốc triển khai thay thế.

Tuy nhiên, ngày 24/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không hoàn tất việc rút quân trước thời hạn chót do Hezbollah chưa rút hết và LAF chưa thiết lập quyền kiểm soát tại các khu vực nói trên.

Trong khi đó, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 25/1 cáo buộc phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza đã không tuân thủ các điều khoản cam kết trong lệnh ngừng bắn, theo đó các con tin dân sự cần phải được thả tự do trước.

Lời cáo buộc nói trên được người phát ngôn IDF Avichay Adraee đăng trên mạng xã hội X, sau khi 4 nữ quân nhân Israel vừa được Hamas trả tự do trước đó cùng ngày, và dự kiến sẽ có 200 tù nhân Palestine sẽ được phía Israel phóng thích đợt này theo thỏa thuận.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ không cho phép người dân Palestine trở lại miền Bắc Gaza chừng nào Hamas chưa giải quyết xong vấn đề trao trả con tin dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.