Liên hợp quốc bàn thảo khả năng tổ chức hội nghị quốc tế về Palestine

Theo ông Mansour, phiên họp này sẽ thảo luận về ba chủ đề quan trọng liên quan đến Palestine, trong đó chủ đề đầu tiên là sáng kiến của ông Abbas về việc triệu tập hội nghị hòa bình quốc tế.
Liên hợp quốc bàn thảo khả năng tổ chức hội nghị quốc tế về Palestine ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, phái viên của Chính quyền Palestine (PA) tại Liên hợp quốc, ông Riyad Mansour cho hay Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức một phiên họp để thảo luận về tình hình ở khu vực Trung Đông, trong đó có vấn đề Palestine. 

Phát biểu trên Đài phát thành Palestine, phái viên PA nêu rõ: "Phiên họp sẽ được tổ chức vào Thứ Ba (26/1)."

Theo ông Mansour, phiên họp này sẽ thảo luận về ba chủ đề quan trọng liên quan đến Palestine. Trong đó, chủ đề đầu tiên là sáng kiến của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về việc triệu tập hội nghị hòa bình quốc tế.

[Palestine phản đối việc Israel xây hơn 2.500 nhà định cư mới]

Chủ đề thứ hai là các sắc lệnh được Tổng thống Palestine đưa ra về việc tổ chức tổng tuyển cử tại các vùng lãnh thổ Palestine, cũng như những hoạt động chuẩn bị cho sự kiện này.

Phái viên PA cho biết thêm chủ đề thứ ba liên quan đến chính quyền mới của Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và thiện chí hợp tác của Palestine với chính quyền của ông Biden trên cơ sở Washington chấm dứt những quan điểm gây tranh cãi mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Trước đó, Tổng thống Abbas hôm 28/10/2020 đã kêu gọi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tổ chức các cuộc tham vấn khẩn cấp về khả năng triệu tập hội nghị quốc tế về hòa bình Trung Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.