Liên hợp quốc cảnh báo "ngày tận thế" ở khu vực phía Bắc dải Gaza

LHQ cho biết viện trợ nhân đạo không theo kịp nhu cầu do hạn chế về khả năng tiếp cận; không có sẵn các hàng hóa cơ bản, cứu sinh; các tổ chức nhân đạo không an toàn để thực hiện công việc của mình.

Người dân xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/11, các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc, gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực thế giới (FAO) cùng các nhóm cứu trợ khác, đã lên tiếng cảnh báo tình hình ở phía Bắc Dải Gaza đang ở mức "thảm họa" do xung đột leo thang.

Trong một tuyên bố có chữ ký của quyền Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách cứu trợ nhân đạo và viện trợ khẩn cấp, bà Joyce Msuya, các cơ quan trên nhấn mạnh: "Toàn bộ người dân Palestine ở Bắc Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ tử vong vì bệnh tật, nạn đói và bạo lực."

Tuyên bố nêu rõ: "Viện trợ nhân đạo không thể theo kịp quy mô nhu cầu do hạn chế về khả năng tiếp cận. Không có sẵn các hàng hóa cơ bản, cứu sinh. Các tổ chức nhân đạo không an toàn để thực hiện công việc của mình và tình trạng bất ổn ngăn cản họ tiếp cận những người cần giúp đỡ."

Tuyên bố kêu gọi tất cả các bên xung đột tại Gaza bảo vệ dân thường và kêu gọi Israel ngừng tấn công vào Gaza.

Theo Cơ quan Tình trạng khẩn cấp dân sự Palestine, khoảng 100.000 người đang mắc kẹt tại Jabalia, Beit Lahiya và Beit Hanoun (phía Bắc Gaza) mà không có nguồn cung cấp y tế hoặc thực phẩm.

Trong khi đó, triển vọng ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas tại Gaza cũng như với lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục mờ mịt khi ngày 1/11, Israel tiếp tục các cuộc không kích làm ít nhất 68 người thiệt mạng ở Gaza.

Phía Hamas cũng bày tỏ không ủng hộ lệnh ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh rằng các đề xuất ngừng bắn không đáp ứng được các điều kiện của họ là bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 1 năm qua ở Gaza và bao gồm việc rút quân đội Israel khỏi dải đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.